Cuộc phong Chân phước cho Đức nguyên Tổng Giám Mục Oscar Romeo đang nhích tới gần

Vụ án phong Chân Phước cho Đức nguyên Tổng Giám Mục Oscar Romeo người San Salvador, bị sát hại trong một vụ ám sát, đã vượt qua được một trở ngại mang tính quyết định. Nhật báo Avvenire do Hội Đồng Giám Mục Ý quản lý, đã loan báo vào hôm thứ Sáu vừa qua rằng, Ủy Ban Thần Học trực thuộc Thánh Bộ Phong Thánh của Tòa Thánh Vatican, vào hôm thứ Năm, đã nhất trí nhìn nhận việc Tử Đạo của Đức Tổng Giám Mục Romeo. Ngài đã bị sát hại bởi những kẻ mang lòng h hận với Đức Tin.

Với bước tiến nêu trên, cuộc phong Chân Phước cho Đức Tổng Giám Mục Romeo chỉ còn thiếu sự nhìn nhận công khai của Thánh Bộ Phong Thánh và sự chấp thuận của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô nữa thôi – nhật báo Avvenire cho biết.

Đức Nguyên Tổng Giám Mục Romeo đã bị bắn chết bởi những kẻ không rõ danh tính, vào ngày 24 tháng 03 năm 1980 trong lúc Ngài đang cử hành Phụng Vụ tại San Salvador. Cho tới hôm nay, nguyên nhân sâu xa của vụ sát hại này vẫn chưa được giải thích đầy đủ.

Tự đặt mình vào hàng ngũ những thần học gia bảo thủ, và với việc dấn thân cho quyền lợi của người nghèo cũng như của những người bị áp bức, Đức Tổng Giám Mục Romeo đã chuốc về cho bản thân mình sự căm phẫn của giới cấp tiến.

(theo: kna 10.01.2015 gs)

 

ĐT.

 





                                   
Về Trang Mục Lục