Việc Phong Thánh Cho Cha Mẹ Thánh Têrêsa Trùng Vào Dịp Thượng Hội Đồng Giám Mục Về Gia Đình

Thứ tư, 04 Tháng 3 2015 09:35

Vatican, 04/03/2015 (MAS/SLM) – ĐHY Angelo Amato, Bộ trưởng Bộ Phong Thánh, gần đây đã thông báo rằng cha mẹ của Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giêsu – Louis và Zelie Martin, sẽ được phong thánh vào Tháng Mười năm nay, cùng với dịp Thượng Hội Đồng về Gia Đình, sẽ diễn ra cùng thời điểm tại Vatican.

“Tạ ơn Thiên Chúa vào Tháng Mười sẽ có đôi bạn, cha mẹ của Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giêsu, sẽ được phong thánh”, Vị Hồng Y Dòng Sa-lê-diêng nói, trong một buổi họp được tổ chức bởi Libreria Editrice Vaticana (LEV) để bàn về chủ đề “Các Thánh Dùng Để Làm Gì?” nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nên thánh trong đời sống gia đình.

“Các Thánh không chỉ là các linh mục và nữ tu, mà còn là những người giáo dân”, ĐHY Amato cho thấy, khi nói đến đôi bạn kết hôn mẫu gương người Pháp này.

Kết hôn năm 1858, họ có chín người con, năm trong số này đã đi theo đời sống tu trì.

218 lá thư được lưu giữ của Zelie, được viết từ năm 1863 đến khi bà qua đời năm 1877, ghi lại nhịp sống với của Chiến Năm 1870, các khủng hoảng kinh tế, và viẹc sinh hạ và cái chết của bốn người con.

Tham dự Thánh Lễ Hằng Ngày vào lúc 5g30 sáng, Kinh Truyền Tin, Kinh Chiều, và nghỉ vào các ngày Chúa Nhật, ăn chay trong suốt Mùa Chay và Mùa Vọng – nhưng cũng hài hướng và mê chơi các trò chơi, như Louis rất thích câu cá và chơi bi da.

Họ mời người nghèo vào trong nhà họ dùng bữa và họ cũng đi thăm người già yếu. Họ cũng dạy các con gái của họ phải đối xử với những người không có quyền lời gì một cách bình đẳng.

Zelie chết vì một căn bệnh ung thư đau đớn ở tuổi 46. Louis bị bỏ lại với năm người con gái nhỏ: Marie, Pauline, Leonie, Celine, và Tê-rê-sa, là người con mới chỉ bốn tuổi rưỡi luôn luôn nhớ Mẹ mình như là một Vị Thánh. Louis mất năm 1894, sau khi trải qua một căn bệnh tâm thần nghiêm trọng.

Đức Giáo Hoàng Benedict XVI đã phong chân phúc cho cả hai vị vào ngày 19/10/2008. Việc phong thánh của các Ngài là cuộc phong thánh chung đầu tiên về một đôi bạn kết hôn. Nhiều người đã đề xuất đời sống thánh thiện thường nhật của các vị như là một mẫu gương cho thời của chúng ta.

Louis và Zelie Martin là cha mẹ của Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giêsu, Thánh Bảo Trợ của Việc Truyền Giáo và một trong những Vị Thánh được yêu thích nhất của Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Thánh Gioan Phaolô II đã công nhận Ngài là Tiến Sỹ Hội Thánh vào năm 1997.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)

 


Về Trang Mục Lục