Thiên Chúa tha thứ, chúng ta chỉ cần cầu xin điều đó – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô trong Thánh Lễ sáng thứ Ba mồng 10.03.2015

Việc xin lỗi và việc tha thứ là hai điều khác nhau. Trong bài giảng Lễ vào sáng sớm thứ Ba tại nguyện đường Thánh Mác-ta, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nói về tội lỗi và sự cần thiết trong việc cầu xin ơn tha thứ. Để nhận được ơn tha thứ của Thiên Chúa, người ta phải sống theo Kinh Lạy Cha, và phải bày tỏ lời cầu xin ấy: „xin tha nợ chúng con!“

Thiên Chúa là Đấng toàn năng – Đức Thánh Cha nói – dù vậy đi nữa thì quyền năng của Ngài cũng sẽ chấm hết nơi những cánh cửa bị đóng của tâm hồn. Bài Tin Mừng trong ngày hôm nay nói về việc người ta phải tha thứ „không phải chỉ bảy lần, mà là bảy mươi lần bảy“. Nó gắn kết ơn tha thứ của Thiên Chúa dành cho chúng ta với sự tha thứ của chúng ta trước những lỗi lầm của người khác. Vì thế, tất cả sẽ bắt đầu với việc chúng ta cầu xin cho được ơn thứ tha ấy.

Chúa Giê-su đã dậy chúng ta cầu nguyện với Thiên Chúa Cha: ´Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha, kẻ có nợ chúng con`“ – Đức Thánh Cha tiếp tục những suy tư của Ngài. „Nếu chúng ta không có khả năng tha thứ, thì chúng ta cũng không có khả năng cầu xin ơn tha thứ. ´Nhưng thưa Cha, con vẫn đi xưng tội`, ´Và bạn làm cái gì nơi tòa Giải Tội?` ´Con nghĩ tới việc con đã làm những điều xấu…` ´Điều đó rất tốt. Nhưng bạn vẫn còn thiếu một cái gì đó: vậy phải chăng là bạn cũng đã tha thứ cho những người mà họ đã làm điều xấu cho bạn?`“

Tắt một lời: Ơn tha thứ mà Thiên Chúa ban tặng cần tới sự tha thứ mà chúng ta trao cho tha nhân. „Đó là điều mà Chúa Giê-su đã dậy chúng ta về sự tha thứ. Thứ nhất: Cầu xin ơn tha thứ không đơn giản chỉ là một lời xin lỗi, nhưng người ta phải biết tội của mình, tội tôn thờ ngẫu tượng mà tôi đã từng thực hiện, rất nhiều lần tôi đã tôn thờ ngẫu tượng. Thứ hai là: Thiên Chúa luôn luôn tha thứ. Nhưng tôi phải cầu xin cho được ơn đó. Nếu chính tôi không tha thứ, thì rồi trong mối tương quan nào đó với ơn tha thứ của Thiên Chúa, tôi cũng sẽ đóng những cánh cửa lại. ´Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.`“

(rv 10.03.2015 ord)

Đam Trần


Về Trang Mục Lục