Rô-ma chuẩn bị cho Năm Thánh 2016

Sau khi Đức Thánh Cha Phan-xi-cô công bố rằng, vào năm 2016, Giáo hội sẽ cử hành một „Năm Thánh về Lòng Nhân Hậu“, các phản ứng trong khắp Giáo hội hoàn vũ đều rất tích cực. Các Hội Đồng Giám Mục trên toàn thế giới đã hồ hởi chào đón sự công bố của Đức Thánh Cha. Ngay cả thành phố Rô-ma cũng tỏ ra rất vui mừng về cơ hội đặc biệt này, và đã cám ơn Đức Thánh Cha vì Ngài đã công bố Năm Thánh, như ông Ignazio Mario, thị trưởng Rô-ma, đã nói. Giờ đây, điều quan trọng đối với thủ đô của nước Ý chính là việc chuẩn bị kịp thời cho Năm Thánh này, cũng như chuẩn bị cho việc đón tiếp các khách hành hương sao cho chu đáo nhất trong mức độ có thể.

Chúng ta hãy quay trở lại với buổi chiều thứ Sáu vừa rồi tại Đền Thờ Thánh Phê-rô: Đó là một buổi cử hành Phụng Vụ thống hối vào đúng ngày Đức Thánh Cha Phan-xi-cô mừng kỷ niệm năm thứ hai ngày Ngài được bầu chọn làm Giáo Hoàng. Vào buổi sáng hôm đó, đã không có Thánh Lễ nào diễn ra tại nguyện đường Thánh Mác-ta, và ngay cả bài giảng mùa Chay của Cha Raniero Cantalamessa cũng bị hủy bỏ trong ngày này. Thứ Sáu ngày 13 tháng 03 vừa rồi là một ngày Đại Lễ của toàn bộ Tòa Thánh Vatican, mọi cơ quan trong Giáo Triều Rô-ma đều được nghỉ việc. Buổi cử hành Phụng Vụ thống hối vào buổi chiều cùng ngày đã diễn ra trong khuôn khổ của sáng kiến „Dành 24 tiếng đồng hồ cho Chúa“. Giống như năm ngoái, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô cùng với nhiều Linh Mục khác cũng đã ngồi Tòa để giải tội cho các tín hữu. Sau khi giải tội xong, Đức Thánh Cha đã thực hiện một bài giảng và đã công bố rằng, Ngài muốn cử hành một Năm Thánh vào năm 2016. Ngài cũng đã giải thích về điều đó giống hệt như Ngài vẫn nghĩ: „Đó là thời gian của lòng Nhân Hậu. Việc các tín hữu sống lòng Nhân Hậu và mang lòng Nhân Hậu vào trong tất cả mọi lãnh vực của cuộc sống xã hội là điều rất quan trọng! Hãy tiến về phía trước!“ Sau đó, Đức Thánh Cha bổ sung thêm rằng, Ngài ủy thác việc tổ chức Năm Thánh này cho Hội Đồng Tòa Thánh về Loan Báo Tin Mừng, „qua đó nó trở nên một giai đoạn mới trên con đường của Giáo hội trong sứ vụ mang Tin Mừng về lòng Nhân Hậu đến với bất cứ một ai“. Đức Thánh Cha tin tưởng rằng, „toàn thể Giáo hội – mà Giáo hội thì đang rất cần tới lòng Nhân Hậu, vì tất cả chúng ta đều là những tội nhân – sẽ tìm thấy được niềm vui trong Năm Thánh này để tái khám phá ra lòng Nhân Hậu của Thiên Chúa, hầu để cho mình được trở nên phong nhiêu“.

Năm Thánh về Lòng Nhân Hậu sẽ khai mạc nhân dịp 50 năm ngày bế mạc Công Đồng Vatican II (1962-1965). Vì thế, Năm Thánh này sẽ là lời mời gọi hãy tiếp tục công trình mà nó đã được khởi sự từ Công Đồng – văn phòng báo chí của Tòa Thánh Vatican đã cô bố như thế vào thứ Bảy hôm nay. Theo công bố này, Năm Thánh về Lòng Nhân Hậu sẽ được khai mạc vào ngày mồng 08 tháng 12 năm 2015 nhân dịp Đại Lễ kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, và đồng thời, ngày này cũng là ngày kết thúc Công Đồng Vatican II cách nay 50 năm. Năm Thánh này sẽ được bế mạc vào ngày 20 tháng 11 năm 2016, tức ngày Đại Lễ mừng kính Chúa Ki-tô Vua vũ trụ.

(rv 14.03.2015 mg)

Minh An