Đức Thánh Cha: „Tôi có linh cảm rằng, triều đại Giáo Hoàng của tôi sẽ ngắn ngủi“

Có thể nói được rằng, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã tự biến mình thành người Mê-xi-cô: Ngài đã dành cho hãng truyền hình Mê-xi-cô một cuộc phỏng vấn lớn nhân dịp kỷ niệm tròn hai năm triều đại Giáo Hoàng của Ngài. Cuộc phỏng vấn này diễn ra dưới một bức hình Đức Trinh Nữ Maria Guadalupe. Trong cuộc phỏng vấn ấy, Đức Thánh Cha đã tái hướng người ta tới một sự hiểu biết về vấn đề, mà qua một bức Email cá nhân, Ngài đã cảnh báo trước việc „Mê-xi-cô hóa“ quê hương Argentina của Ngài – nhưng cụm từ đó trước tiên là một „thuật ngữ mang tính kỹ thuật“, giống như thuật ngữ „Ban-can hóa“. Và trong cuộc phỏng vấn, Ngài cũng nói về linh cảm của Ngài rằng, hình như Ngài sẽ có một Triều Đại Giáo Hoàng ngắn ngủi.

Cuộc phỏng vấn đã kéo dài tới gần một tiếng rưỡi đồng hồ. Đó là cuộc nói chuyện mà Đức Thánh Cha dành cho hãng truyền hình Televisa. Nói chung, đây là một cuộc phỏng vấn dài nhất của Đức Thánh Cha từ trước tới nay. Ngài đã bày tỏ những điều khác nhau về Tòa Thánh Vatican; có „những con người rất tốt ở đó“, và có „đủ“ số người trong họ cũng nói „thẳng vào mặt“ Ngài một cách không úp mở về những quan điểm của họ đối với các vấn đề. Trong khi đó Đức Thánh Cha quả quyết rằng: „Tôi nói điều này trước mặt Chúa, không bao giờ, không bao giờ, tuyệt đối không hề có chuyện tôi đã trừng phạt một ai đó vì họ đã nhìn thấy một điều gì đó trong khuôn mặt của tôi, kể từ khi tôi làm Giám Mục! Đó là các cộng sự viên, tức những người mà tôi muốn.“ Bài diễn văn rất được hoan nghênh của Ngài nhận dịp Đại Lễ Chúa Giáng Sinh, trước hết đã trở thành một „bản kiểm thảo lương tâm“ thật sâu sắc. „Tôi đã muốn thực hiện điều đó một cách rất trực quan“ – Đức Thánh Cha giải thích – „có lẽ nó đã không thất bại, kiểu cách ấy không giống như truyền thống đối với một sứ điệp nhân dịp cuối năm – nhưng vào lúc cuối năm, việc người ta thực hiện một cuộc kiểm thảo lương tâm sẽ mang đến ích lợi cho họ.“ Ngoài ra, đối với Ngài, vấn đề trước hết là một „cuộc trở về của con tim“ trong công cuộc cải tổ Giáo Triều, tuy nhiên, điều chắc chắn phải theo sau, đó là một „cuộc thay đổi cách sống“: „Tôi nghĩ rằng, đây là một triều đình cuối cùng còn sót lại tại châu Âu“ – Đức Thánh Cha đưa ra nhận xét về Tòa Thánh Vatican, vì thế, có một cái gì đó phải „được canh tân“, như là „sự phục vụ Giáo hội“ và „bên cạnh các Giám mục“.

Tôi có linh cảm rằng, triều đại Giáo Hoàng của tôi sẽ khá ngắn ngủi“ – Đức Thánh Cha tiết lộ với nữ phỏng phấn viên như thế, tuy nhiên, đó là „một cái gì đó của một sự linh cảm mơ hồ“, vì thế Ngài „vẫn luôn để mở khả năng“ – tuy nhiên, đó là một công việc mà Ngài sẽ không thực hiện trong thời gian sắp tới. Liệu Ngài có từ nhiệm khi Ngài 80 tuổi giống như các Giám mục Giáo phận hay không? – Đức Thánh Cha đã từ chối trả lời câu hỏi đó: „Việc ấn định giới hạn tuổi đó không làm cho tôi thích lắm“, chức vụ Giáo Hoàng hiện tại ít nhất là một cái gì đó giống như một „chức vụ cuối cùng“, một „hồng ân đặc biệt“. „Vì thế, khi nói: Ngài bây giờ 80 tuổi – điều đó tạo ra cảm giác rằng, triều đại Giáo Hoàng đã đến cuối, nó sẽ không đưa đến điều tốt đẹp. Có thể tiên đoán được như thế, đúng không?

Với cái nhìn về quá trình của Thượng Hội Đồng Giám Mục về hôn nhân và gia đình, Đức Thánh Cha đã cảnh báo một cách dứt khoát trước „những mong chờ có tính phóng đại“; Ngài đưa ra chỉ dẫn rằng, theo quan điểm của Ngài, những người ly dị tái kết hôn phải nhận được khả năng trở thành cha mẹ đỡ đầu của những người lãnh nhận Bí Tích Thanh Tẩy.

Tất nhiên, trong cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha đã đề cập một cách đặc biệt chi tiết tới tầm quan trọng của Mê-xi-cô: Ngài muốn đến thăm quốc gia này một cách tường tận, „không phải chỉ lướt qua và cho xong chuyện“; Ngài cũng đã đòi hỏi công lý cho 43 sinh viên của Iguala bị mất tích – hoặc đã bị sát hại một cách khả nghi, và Ngài đỏi hỏi người ta phải nghĩ tới các sinh viên ấy. Đề cập tới các giáo phái, Đức Thánh Cha đã khuyên người ta cần phân biệt một cách chính xác giữa „những người Tin Lành nghiêm túc“ với những người thuộc các giáo phái. Ngài cũng than phiền về „chủ nghĩa Giáo sĩ trị“ đang phát tán trong Giáo hội Công Giáo tại Mỹ châu La-tinh, chủ nghĩa ấy đang ngăn cản người tín hữu giáo dân „lớn lên“.

(rv 13.03.2015 sk)

Minh An 



                                   
Về Trang Mục Lục