Tòa Thánh: Phụ Nữ phải được trân trọng như “những món quà độc nhất”

Thế giới được mời gọi hãy “coi trọng vai trò lớn lao của người phụ nữ”, điều này không chỉ bao gồm những đóng góp mà người nữ chia sẻ với người nam, nhưng còn là “những ân ban độc nhất thuộc về họ với tư cách là một người nữ, giống như khả năng đưa tới thiên chức làm mẹ được xem như không chỉ là hành động sinh sản, nhưng còn là con đường tâm linh, giáo dục, tình cảm, dưỡng nuôi và  văn hóa của cuộc sống”.

Đó là những lời của Đức Tổng Giám Mục Bernardito Auza, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc trong buổi thảo luận về “Gia đình như là Cơ sở cho Quyền Bình đẳng và Nhân quyền của người Phụ nữ: Thực hiện các lời hứa của Bắc Kinh trong việc Bảo vệ Nhân Phẩm và Sức khỏe Sinh sản”.

Đức Tổng Giám Mục Auza bày tỏ rằng: “Công việc này thúc đẩy bầu khí lành mạnh và cấp bách hơn bao giờ hết, bởi vì chúng ta đang sống trong thời đại khi mà giá trị độc nhất và nhân phẩm của tình mẫu tử ở tại một vài xã hội không được bảo vệ, trân trọng và thăng tiến; chúng ta đang rời xa người nữ về mặt văn hóa và phương diện pháp lý trong một vị trí để chọn lưa giữa phát triển trí tuệ và chuyên môn, và sự lớn lên về mặt cá nhân với tư cách là những người vợ, người mẹ”.

Ngài nói thêm, “những đóng góp thiết yếu của người nữ để phát triển xã hội ngang qua sự cống hiến cuộc đời của họ cho gia đình, và nuôi dưỡng những thế hệ kế tiếp, xem ra không được thưa nhận”.

(rv. 17-03- 2015)

Duyên Vilinh