Đức Thánh Cha tiếp kiến Thầy Alois của cộng đoàn Taize

ĐTC Phanxico đã gặp riêng Thầy Alois, bề trên cộng đoàn đại kết Taize vào thứ Hai vừa qua, đây là cuộc gặp gỡ lần thứ hai trong triều đại của Ngài.

Cộng đoàn Taize là một hội dòng đại kết với hơn 100 Thầy có trụ sở tại thị trấn Taizé của Pháp. Cộng đoàn được thành lập vào năm 1940 bởi một người Tin Lành, Roger Schutz, người nổi tiếng giản dị với tên gọi là Thầy Roger.

Trong suốt cuộc gặp gỡ với ĐTC Phanxico, Thầy Alois luôn cám ơn Ngài về việc Ngài đã công bố Năm Thánh vào tuần vừa qua, Năm Thánh của Lòng Thương Xót. Thầy cũng nói về những lời nói của chính ĐTC liên quan tới tình yêu và sự tha thứ đã nhắc nhở thầy về những người anh em của thầy Roger.

Theo những công bố của cộng đoàn Taizé, ĐTC Phanxico đặc biệt chú ý đến ơn gọi đại kết của cộng đoàn này cũng như chào đón của cộng đoàn dành cho những người trẻ gia nhập Taizé.

Theo những gì đã được công bố, ĐTC bảo đảm với Thầy Alois rằng, Ngài sẽ cầu cầu nguyện trong sự hiệp thông với tất cả những ai sẽ quy tụ tại Taizé, nước Pháp vào ngày 16 tháng 08, khi cộng đoàn cử hành sinh nhật thứ100 của Thầy Roger. Sự kiện này sẽ đánh dấu lần kỷ niệm thứ 10 ngày mất của Thầy.

(rv 18/03/2015 08:30)

Duyên Vilinh