Đức Thánh Cha sẽ nói chuyện trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc

Vào ngày 25 tháng 09 tới đây, trong chuyến viếng thăm của Ngài tại New York, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ có một bài diễn văn trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc giống như các vị tiền nhiệm của Ngài. Theo truyền thống, rất nhiều các vị lãnh đạo chính phủ cũng như các nguyên thủ quốc gia từ khắp thế giới sẽ đến tham dự buổi khai mạc của Đại Hội Đồng Liên hiệp Quốc nhân dịp kỷ niệm năm thứ 70 ngày khai sinh ra Hội Đồng này.

Trong lúc lưu lại tại tòa nhà kính Hudson River, Đức Thánh Cha cũng muốn gặp gỡ ông Ban Ki-Moon – Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc – và các nhân viên của tổ chức này. Trong một thông cáo báo chí, Tổng Thư Ký Ban Ki-Moon đã nói về một cảm hứng đối với cộng đồng quốc tế trong việc tiếp tục dấn thân cho công bằng xã hội, cho sự bao dung và cho sự hiểu biết giữa các dân tộc.

Chuyến công du vào tháng 9 tới đây sẽ là chuyến viếng thăm chính thức đầu tiên của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô tới Hoa Kỳ với tư cách là Giáo Hoàng. Nhưng trước hết, chuyến viếng thăm này được dành cho kỳ Đại Hội Quốc Tế Về Gia Đình tại Philadelphia. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô cũng sẽ có một bài diễn văn tại Quốc Hội Hoa Kỳ với tư cách là vị Giáo Hoàng đầu tiên trong lịch sử đến nói chuyện tại cơ quan này.

Lần mới đây nhất là vào năm 2008, Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô XVI cũng đã đến thăm Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc. Còn Đức Gio-an Phao-lô II đã công du tới Hoa Kỳ cả thảy là 7 lần, nhưng chỉ có hai lần Ngài đến nói chuyện tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc thôi, đó là những lần trong các năm 1979 và 1995. Vào năm 1965, Đức Thánh Cha Phao-lô VI cũng đã đến thăm Liên Hiệp Quốc tại New York, và Ngài là vị Giáo Hoàng đầu tiên đến thăm tổ chức này cũng như đến nói chuyện trước tổ chức này.

(rv 19.03.2015 no)

Minh Tâm


                                   
Về Trang Mục Lục