Ngày Đại Lễ tại Tòa Thánh Vatican: Tròn hai năm ngày Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đăng quang Giáo Hoàng

Vào thứ Năm hôm nay, khắp Giáo hội hoàn vũ đều cử hành Lễ kính Cha Thánh Giu-se. Riêng tại Tòa Thánh Vatican thì hôm nay là một ngày Đại Lễ - mọi cơ quan đều được nghỉ việc. Tòa Thánh cũng tổ chức mừng kỷ niệm việc Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã chính thức đảm nhận chức vụ của Ngài với tư cách là Giám Mục Rô-ma vào ngày 19 tháng 03 cách nay đúng 2 năm, và cụ thể là với một Thánh Lễ tại quảng trường Thánh Phê-rô. Ngày kính Thánh Giu-se cũng là ngày mừng Bổn Mạng của Đức Nguyên Giáo Hoàng Bê-nê-đíc-tô XVI, Ngài có tên theo giấy khai sinh là Joseph Ratzinger. Theo thông báo của Tòa Thánh, ngày hôm nay Đức Thánh Cha Phan-xi-cô cũng đã gọi điện để chúc mừng Bổn Mạng Đức Nguyên Giáo Hoàng.

Trong ngày thứ Năm hôm nay, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô cũng đã không cử hành Thánh Lễ vào lúc sáng sớm tại nguyện đường Thánh Mác-ta với các nhóm đến từ bên ngoài, tuy nhiên Ngài cũng đã đề cập tới Đại Lễ Kính Thánh Giu-se trong buổi Hội Kiến Chung vào sáng thứ Tư rồi. Ngài nói trong cuộc Hội Kiến ấy rằng: „Chúng ta cử hành Đại Lễ Kính Thánh Giu-se, Bổn Mạng của toàn Giáo hội. Các bạn trẻ thân mến, các con hãy nhìn Ngài như là tấm gương cho một đời sống nhã nhặn và khiêm tốn! Các bệnh nhân thân mến, anh chị em hãy mang Thánh Giá của mình với thái độ âm thầm và cầu nguyện giống như người Cha nuôi của Chúa Giê-su đã làm! Và anh chị em, hỡi những cặp uyên ương sắp cử hành hôn lễ thân mến, anh chị hãy quan tâm lo lắng làm sao để gia đình của anh chị em được đặt nền móng trên chính Tình Yêu mà Thánh Giu-se đã dành cho Đức Maria.“

(rv 19.03.2015 no) 

J. Ngọc Hà


                                   
Về Trang Mục Lục