ĐTC Phanxico: Không có tội phạm nào đáng phải tử hình

 

Án tử hình thật là kinh khủng, vô nhân đạo và xúc phạm đến phẩm giá của sự sống con người. Trong thế giới hôm nay, án tử hình là điều “không thể chấp nhận được, bất chấp những trọng tội” mà chúng đã bị vi phạm. Đó là thông điệp rõ ràng mà ĐTC Phanxico đã nhắn nhủ các thành viên của Ủy ban Quốc Tế chống lại án tử hình mà họ đã gặp Ngài vào sáng thứ Sáu vừa qua tại Vatican.

 

Trong lá thư dài viết bằng tiếng Tây Ban Nha và được chuyển đến vị chủ tịch của Ủy Ban Quốc tế chống lại án tử, ĐTC Phanxico đã cám ơn những người đang làm việc không mệt mỏi cho cho lệnh cấm có tính phổ quát với mục tiêu nhằm hủy bỏ việc sử dụng án tử hình tại tất cả các quốc gia trên thế giới.

ĐTC làm sáng tỏ rằng, công lý có thể không bao giờ có được bằng việc loại bỏ mạng sống con người. Và Ngài còn nhấn mạnh, chẳng có thứ nhân đạo nào được thực hiện bằng án tử. Là người Ki tô hữu, Ngài nói, tất cả mạng sống con người đều là sự thiêng thánh, bởi vì mỗi chúng ta đều được Thiên Chúa tạo nên, Ngài không muốn người này trừng phạt người kia, nhưng mong ước kẻ giết người hối cải. Ngay cả những kẻ sát nhân, Ngài nói tiếp, cũng không mất đi phẩm giá của con Người, và Thiên Chúa là Đấng bảo lãnh cho họ.

 

Án tử hình, ĐTC tiếp lời, đi ngược lại với lòng thương xót thiêng liêng, nó chính là hệ thống kiểu mẫu cho luật lệ con người. Ngài nhấn mạnh, án tử hình hàm chứa sự tàn nhẫn và sự đối xử tồi tệ, cũng như nỗi đớn đau giày vò trong một thời gian dài trước khi bị hành quyết thường mang đến bênh tật và mất trí.

ĐTC cũng lên án việc sử dụng án tử hình của “chế độ độc tài thống trị”, hay của “nhóm người cuồng tín”, của kẻ tìm cách tiêu diệt “những tù nhân chính trị”, “các dân thiểu số”, hoặc bất cứ ai bị xem như là mối đe dọa trước quyền lực chính trị và tham vọng.

 

Nhưng ĐTC xác quyết một cách rõ ràng rằng, việc sử dụng biện pháp trừng phạt bằng án tử hình cho thấy “một sự thất bại” về phía bất cứ Quốc gia nào. Tuy nhiên, những tội phạm nghiệm trọng, Ngài nói, việc hành quyết như thế “không mang lại công lý cho những nạn nhân, nhưng hơn thế nữa còn khuyến khích sự trả thù”, và chối từ bất cứ niềm hy vọng hối tội nào cũng như việc chấn chỉnh lại các tội mà họ đã phạm.

 

(rv 20/03/2015 14:01)

 

Duyên Vilinh

 


Về Trang Mục Lục