Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Tòa Bạch Ốc vào ngày 23 tháng 9 năm 2015

 

Vào thứ Năm vừa qua, Tòa Bạch Ốc đã chính thức đưa tin Tổng Tống Mỹ Barack Obama và phu nhân Michelle sẽ chào đón Đức Thánh Cha Phanxico vào ngày 23 tháng 9 năm 2015 tới đây.

 

Cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra tại Nhà Trắng và thông tin cho biết, Tổng thống Obama và Đức Thánh Cha sẽ cùng nhau thảo luận về nhiều mối quan tâm liên quan đến chuyện: “việc chăm sóc những người bị xã hội loại trừ và người nghèo; việc thúc đẩy nỗ lực kinh tế cho toàn cầu, việc phục vụ như những người quản lý môi trường giỏi; bảo vệ những tôn giáo thiểu số và đẩy mạnh tự do tôn giáo trên khắp thế giới; cũng như việc đón tiếp và sát nhập những người nhập cư và người tị nạn vào trong các cộng đồng của chúng ta”.

 

Tuyên bố cho biết, Tổng thống Obama “mong đợi được tiếp tục cuộc trao đổi với Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm đầu tiên của Ngài tới Hoa Kỳ với cương vị là một Giáo hoàng”.

 

Đức Thánh Cha và Tổng thống Obama đã gặp gỡ nhau lần đầu tiên ở Vatican vào ngày 27 tháng 3 năm 2014 năm vừa qua.

 

Thông tin cũng đã được công bố rằng, vào ngày 24 tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ có bài phát biểu tại phiên họp chung của Quốc Hội Hoa Kỳ.

 

Sau khi viếng thăm thủ đô Washington, chuyến công du của Đức Thánh Cha tới Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đưa Ngài tới Thành phố New York, nơi đây vào ngày 25 tháng 09, Đức Thánh Cha sẽ phát biểu tại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc trước khi đến Philadelphia để tham dự Đại Hội Quốc Tế về Gia Đình vào ngày 26 và 27 tháng 09 tới.

 

(rv 27-03-2015)

 

Duyên Vilinh

 


Về Trang Mục Lục