Tin Tức Giáo Hội Công Giáo – Bản Tin ngày 27.03.2015

 

1.   Italia: Ngày tưởng nhớ các nhà truyền giáo bị sát hại

 

01Kể từ năm 1993 tới nay, nhờ vào sáng kiến của một phong trào non trẻ trực thuộc Hội Truyền Giáo Giáo Hoàng, một ngày cầu nguyện và ăn chay để tưởng nhớ tới các Nhà Truyền Giáo đã thiệt mạng với tư cách là các vị Tử Đạo sẽ bắt đầu vào ngày Đức Nguyên Tổng Giám Mục Arnulfo Romero của San Salvador bị sát hại, tức ngày 24 tháng 03 hàng năm tại Ý. Hoạt động này nhằm tưởng nhớ tới tất cả các nhà Truyền Giáo và các nhân viên của Giáo hội đã phải đổ máu ra vì Đức Tin của mình.

Theo thống kê của hãng thông tấn Fides, trong khoảng giữa những năm từ 1980 tới 2014, cả thảy có 1062 nhà Truyền Giáo đã bị sát hại.

 

(fides 24.03.15 fs)

 

 

2.   Bolivia: Website phục vụ chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha

02Các Đức Giám Mục của Bolivia đã khai trương một Website nhằm thông tin về chuyền viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô tại quốc gia này. Webseite có địa chỉ như sau: franciscoenbolivia.org. Webseite với ngôn ngữ là tiếng Tây-ban-nha này sẽ giới thiệu tất cả những sự kiện quan trọng liên quan tới chuyến công du của Đức Thánh Cha vào tháng 07 tới đây.

Vào tuần tới, những thông tin và các công việc liên quan đến chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha cũng sẽ bắt đầu được loan tải trên các trang mạng xã hội.

Ngoài Bolivia, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô cũng muốn tới thăm Paraguay và Ecuador. Đây là chuyến công du đầu tiên của Ngài tới châu Mỹ La-tinh, nó có ý nghĩa như là sự coi trọng của Giáo hội đối với châu lục quê hương của Đức Thánh Cha. Vào năm 2013, không lâu sau kể từ ngày đăng quang Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã đến thăm Bra-xin. Chuyến viếng thăm này trước hết được dành cho ngày quốc tế giới trẻ đã diễn ra tại đó.

(rv 24.03.2015 sk)

3.   Đội Hiến Binh Thụy Sĩ sẽ bảo vệ Đức Thánh Cha cả trong những chuyến công du quốc nội

 

03Từ cách nay không lâu Đội Hiến Binh Thụy Sĩ cũng đã hiện diện ngay cả trong những chuyến cống du thuộc nội hạt nước Ý của Đức Thánh Cha. Văn phòng báo chí của Hội Hiến Binh Tòa Thánh đã xác nhận thông trên trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Phát Thanh của Tòa Thánh Vatican vào thứ Ba vừa rồi. Cho tới nay, chỉ duy nhất những nhân viên an ninh của Đội Hiến Binh Vatican mới có nhiệm vụ giữ gìn an ninh cho Đức Thánh Cha trong những chuyến công du nội địa.

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã quyết định rằng, việc các Hiến Binh Thụy Sĩ cùng đi với Ngài là điều cần thiết. Nhưng vị tổng thanh tra của Đội Hiến Binh Vatican cũng sẽ vẫn tiếp tục chịu trách nhiệm về vấn đề an ninh cho Đức Thánh Cha trong những chuyến công du nội địa. Người lãnh đạo đương nhiệm của Đội Hiến Binh Vatican là ông Domenico Giani. Trong những chuyến công du nước ngoài trước đây, các Hiến Binh Thụy Sĩ đã luôn ở bên Đức Thánh Cha với tư cách là những nhân viên an nình.

Suốt từ hơn 500 năm nay, Đội Hiến Binh Thụy Sĩ luôn đứng trong sự phục vụ các Đức Thánh Cha và canh gác Tòa Thánh Vatican. Ngày 22 tháng Giêng năm 1506 được coi như là ngày thành lập của Đội Hiến Binh Thụy Sĩ khi những người Thụy Sĩ đầu tiên đã đến Vatican theo yêu cầu của Đức Giáo Hoàng hồi đó là Đức Julius II. Điều nổi tiếng trước hết nơi các Hiến Binh chính là bộ đồng phục truyền thống của họ. Bộ đồng phục này được may theo màu của nhà Medici: xanh-đỏ-vàng. Kể từ hồi tháng 02 năm 2015, Christoph Graf đã trở thành chỉ huy trưởng thứ 35 của đội vệ sĩ mạnh mẽ gồm 110 người. Ông là người kế vị của Daniel Anrig.

(rv 24.03.2015 mg)

4.   Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ công du tới Florenz vào tháng 11 tới đây

04Vào ngày mồng 10 tháng 11 tới đây, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ viếng thăm Florenz. Tòa Thánh Vatican đã công bố như thế vào thứ Sáu hôm nay. Nhưng trước tiên, Đức Thánh Cha sẽ thực hiện một trạm dừng chân tại Prato. Đây là địa điểm nằm giáp danh với thành phố Florenz và nằm ở khu vực Đông Bắc của thành phố này. Tại Prato, Đức Thánh Cha sẽ có một buổi gặp gỡ với giới công nhân.

Rời Prato, Đức Thánh Cha lại tiếp tục lên đường và tới thẳng nhà thờ chính Tòa của Giáo phận Florenz để tham dự cuộc đại hội lần thứ năm của người Công Giáo Ý. Đại Hội này sẽ diễn ra từ ngày mồng 09 tới ngày 13 tháng 11. Khoảng giữa trưa, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các bệnh nhân. Trong phần công bố của mình, Tòa Thánh Vatican đã lưu ý rằng, Thánh Đường Santissima Annunziata, tức nơi mà cuộc Đại Hội nêu trên sẽ diễn ra, đã phân phát phần ăn trưa cho 50.000 người vào năm 2014. Vì thế, đề tài của Đại Hội năm nay sẽ rất quan trọng đối với chuyến công du của Đức Thánh Cha. Đề tài mang nội dung về Đức Ái đối với tha nhân – công bố báo chí của Tòa Thánh đã cho biết như thế.

Chuyến công du ngắn ngủi này của Đức Thánh Cha sẽ kết thúc với việc cử hành Thánh Lễ do Ngài chủ sự tại sân vận động địa phương.

(rv 27.03.2015 ord)

 

5.   Hoa Kỳ: Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Nhà Trắng

 

05Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ tiếp đón Đức Thánh Cha Phan-xi-cô tại Nhà Trắng vào ngày 23 tháng 09 tới đây. Văn phòng báo chí của Nhà Trắng đã công bố như thế vào thứ Năm vừa qua tại Washington. Trong cuộc viếng thăm này, cả Tổng Thống Obama và Đức Thánh Cha đều muốn tiếp tục kéo dài cuộc đối thoại đã được bắt đầu tại Vatican vào tháng 03 năm 2014 – công bố của văn phòng báo chí tòa Bạch Ốc cho biết.

Trong cuộc gặp gỡ sắp tới, ngoài những vấn đề khác, vấn đề về các giá trị chung cũng như việc cùng dấn thân cho những người bị đối xử bất công và những người nghèo sẽ được đề cập tới. Những đề tài tiếp theo trong cuộc gặp gỡ cũng được văn phòng báo chí của Tòa Bạch Ốc nêu ra như sau: Những cơ hội kinh tế tốt hơn cho tất cả mọi người, việc bảo vệ môi trường, việc bảo vệ những nhóm tôn giáo thiểu số và việc dành quyền bình đẳng cho những người di dân và tị nạn.

Theo những kế hoạch sơ bộ, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ công du tới Washington vào ngày 22 tháng 09. Vào ngày 25 tháng 09, Đức Thánh Cha sẽ nói chuyện trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc tại New York. Cùng ngày hôm đó, Đức Thánh Cha cũng sẽ có cuộc gặp gỡ để nói chuyện với Ngài Ban Ki Moon, Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc.

Ngày Đại Hội Quốc Tế lần thứ tám về Gia Đình Công Giáo tại Philadelphia chính là cơ hội để Đức Thánh Cha viếng thăm Hoa Kỳ.

(kna 26.03.2015 ord)

 

6.   Tân Tổng thố Italia sẽ lần đầu tiên đến thăm Đức Thánh Cha vào ngày 18 tháng 04

06Vào thứ Bảy ngày 18 tháng 04, trong một cuộc hội kiến riêng tại Vatican, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ đón tiếp tân tổng thống Italia là ông Sergio Mattarella, người năm nay 73 tuổi. Như văn phòng tổng thống đã công bố vào thứ Sáu hôm nay tại Rô-ma và sau đó được Tòa Thánh Vatican xác nhận, trước hết, vị tân tổng thống của Italia sẽ có cuộc hội kiến chung với vị lãnh đạo tối cao của Giáo hội Công Giáo, sau đó ông sẽ đến thăm Đức Hồng Y Pietro Parolin – Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh.

Vào ngày 31 tháng Giêng vừa qua, ông Sergio Mattarella đã được bầu chọn để làm người kế vị của Tổng thống Giorgio Napolitano. Ông Mattarella là thành viên của đảng dân chủ (PD), tức đảng của đương kim thủ tướng chính phủ Matteo Renzi.

Khác hẳn với vị tiền nhiệm của mình, tức cựu tổng thống Napolitano, người không tuyên xưng bất kỳ niềm tin tôn giáo nào, cựu thẩm phán Mattarella là một người Công Giáo nhiệt thành và có niềm tin vững chắc. Nhưng ông ủng hộ một sự phân tách dứt khoát giữa Giáo hội và nhà nước. Anh trai của ông là Piersanti Mattarella đã bị bọn Mafia sát hại vào năm 1980 tại Sizilia. Trong bài diễn văn nhậm chức, vị tân tổng thống này đã mô tả cuộc chiến tranh chống lại sự tham nhũn cũng như chống lại các tổ chức tội phạm như là sứ mạng chính trị quan trọng trong đất nước của ông.

(kna/rv 27.03.2015 no)

 

Minh An – Tổng hợp

 


Về Trang Mục Lục