Lịch làm việc trong tuần của Đức Thánh Cha: Tuần Thánh và Đại Lễ Phục Sinh

 

Trong những ngày áp Lễ Phục Sinh tức Tuần Thánh, các Ki-tô hữu trên khắp thế giới sẽ suy niệm về sứ điệp của Thập Giá và về sự phục sinh của Chúa Giê-su Ki-tô. Sự tưởng nhớ đến những nỗi thống khổ, đến cái chết và sự phục sinh của Chúa Ki-tô chính là cao điểm của lịch Phụng Vụ, đây là Đại Lễ quan trọng nhất và long trọng nhất của Ki-tô giáo và luôn diễn ra trong cái nhìn về Đại Lễ Phục Sinh, về chính sự phục sinh cũng như sự cứu độ dẫn tới sự viên mãn của cuộc sống. Từ lý do đó, trong tuần này, hàng ngàn người hành hương sẽ lại lên đường đi về kinh thành vĩnh cửu, tức thành phố Rô-ma, để cùng cử hành Đại Lễ ấy.

 

Tuần Thánh tại Tòa Thánh Vatican

 

Đối với Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, tuần này sẽ có rất nhiều sự kiện. Ngài sẽ chủ sử bảy buổi Phụng Vụ, và sẽ cử hành một nghi thức rửa chân cho các tù nhân của trại giam Rebibbia thuộc thành phố Rô-ma vào ngày thứ Năm Tuần Thánh. Từ lý do đó, tất cả các Thánh Lễ mà bình thường Ngài vẫn cử hành vào mỗi buổi sáng sớm từ trước tới nay tại nguyện đường Thánh Mác-ta, sẽ đều bị bãi bỏ cho tới ngày 13 tháng 04.

 

Sự chuẩn bị thực sự cho Đại Lễ Phục Sinh sẽ bắt đầu với Chúa Nhật Lễ Lá. Trong ngày này, Đức Thánh Cha sẽ tưởng nhớ tới cuộc tiến vào thành Giê-ru-sa-lem cách long trọng của Chúa Giê-su. Giống như truyền thống, Đức Thánh Cha sẽ làm phép lá và các nhánh cây Ô-liu nhân dịp Chúa Nhật thứ sáu và cũng là Chúa Nhật cuối cùng của Mùa Chay tại quảng trường Thánh Phê-rô, nơi được trang hoàng bởi rất nhiều lá cọ và những nhánh cây Ô-liu. Kết thúc Thánh Lễ, Đức Thánh Cha sẽ lại chủ sự giờ đọc Kinh Truyền Tin chung. Ngày Chúa Nhật Lễ Lá cũng đồng thời là ngày quốc tế giới trẻ ở cấp Giáo phận.

 

Cử hành nghi thức rửa chân tại nhà tù Rebibbia

 

Nói chung, vào các ngày thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư, Đức Thánh Cha sẽ không chủ sự bất cứ một nghi thức hay một buổi lễ công cộng nào. Mãi tới sáng thứ Năm Tuần Thánh, Đức Thánh Cha mới chủ sự Thánh Lễ làm phép Dầu tại Đền Thờ Thánh Phê-rô, và vào buổi chiều cùng ngày, Ngài sẽ chủ sự Thánh Lễ Tiệc ly tại nhà tù Rebibbia của Rô-ma, và trong Thánh Lễ này, Ngài sẽ rửa chân cho một số tù nhân.

 

Ngắm Đàng Thánh Giá tại hý trường Colosseum

 

Vào chiều ngày thứ Sáu Tuần Thánh, tại Đền Thờ Thánh Phê-rô, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi Phụng Vụ tưởng niệm cuộc thống khổ và cái chết của Chúa Ki-tô. Buổi Phụng Vụ này được khắc ghi bởi sự thinh lặng và sự kính cẩn tại Đền Thờ Thánh Phê-rô. Theo truyền thống của Giáo hội Công giáo, sẽ không có bất cứ Thánh Lễ nào được cử hành trong ngày thứ Sáu Tuần Thánh. Vào ban tối, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự cuộc ngắm Đàng Thánh Giá tại hí trường Colosseum của Rô-ma. Trong năm nay, các bài suy niệm dành cho cuộc ngắm 14 chặng đàng Thánh Giá của Chúa Giê-su đã được soạn thảo bởi Đức Nguyên Giám Mục Renato, Ngài là người Ý và là Giám Mục trước kia của Giáo phận Novara. Ngài được coi là nhà giảng thuyết thiên tài và cũng là một cộng tác viên thân tín của Đức Hồng Y Carlo Maria Martini, Nguyên Tổng Giám Mục Mi-lan. Trước đây 10 năm, Đức Giám Mục Corti đã từng chủ tỏa các buổi Tĩnh Tâm Mùa Chay của Giáo Triều và của Đức Gio-an Phao-lô II.

 

Urbi et Orbi

 

Vào tối thứ Bảy, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự Đại Lễ Vọng Phục Sinh tại Đền Thờ Thánh Phê-rô. Vào ngày Chúa Nhật Phục Sinh, ngoài Đại Lễ Phục Sinh, Đức Thánh Cha cũng sẽ cử hành việc ban phép lành Tòa Thánh cho thành phố Rô-ma và cho khắp thế giới. Phép lành này được gọi là Urbi et Orbi (Thành phố và khắp trái đất).

 

(rv 27.03.2015 no)

 

Minh An

 


Về Trang Mục Lục