Trung Quốc: Các Cộng Đoàn Công Giáo chuẩn bị Đại Lễ Phục Sinh

 

Bắc-kinh (Fides) – để chuẩn bị cho Đại Lễ Phục Sinh, các Cộng Đoàn Công Giáo tại Trung Quốc Đại Lục đã cùng lên đường với những sáng kiến khác nhau.

 

Tại Giáo phận Xuan Hua, từ ngày 16 tới ngày 20 tháng 03, những cụ cao niên đã được mời gọi để tham dự các buổi hồi tâm. Khoảng 130 người đã tham dự những buổi giảng tĩnh tâm mà trong những buổi giảng thuyết này, các Linh Mục hay các Nữ Tu đã nói về Năm Đời Sống Thánh Hiến, nói về Thượng Hội Đồng Giám Mục sắp tới, cũng như nói về việc loan báo Tin Mừng và việc tiếp tục truyền giao Đức Tin cho những người trẻ.

 

Tại vùng Nội Mông, trong thời gian trước Đại Lễ Phục Sinh, các Linh Mục, Chủng Sinh và Nữ Tu đã lên đường để đi đến với các Cộng Đoàn xa xôi, nơi không có các Linh Mục. Các Nữ Tu thuộc Dòng Nữ Tử Thánh Tâm Đức Mẹ tại Bao Tou đang phụ trách một ngôi nhà hưu dưỡng và những cơ sở xã hội khác, trong thời gian trước Đại Lễ Chúa Phục Sinh, cũng sẽ đến thăm viếng các Cộng Đoàn nền tảng của Giáo hội.

 

Vào ngày 14 tháng 03 vừa qua, tại Giáo phận Hồng Kông, các Ki-tô hữu thuộc các Giáo hội khác nhau đã cùng hội ngộ trong một cuộc cầu nguyện mang tên là: Đại Kết Nhờ Thập Giá. Trong buổi cầu nguyện này, các tham dự viên đã cầu nguyện cho các cư dân Hồng Kông, cho những người nghèo, cho những Ki-tô Hữu đang bị bách hại và cho sự hiệp nhất của các Ki-tô hữu. Và trong buổi cầu nguyện này, người ta cũng đã đi theo từng trạm một tại các nhà thờ Công Giáo, Tin Lành và Anh Giáo để cầu nguyện; một Linh Mục Công Giáo và một Mục Sư Tin Lành đã thay phiên nhau để hướng dẫn đoàn người cầu nguyện. (NZ) (Fides 24/03/2015)

 

Minh Tâm

 


Về Trang Mục Lục