Đức Thánh Cha Phan-xi-cô mừng Lễ Bổn Mạng

 

Ngay cả Đức Thánh Cha Phan-xi-cô cũng đã không bỏ tên riêng của Ngài: Jorge Mario Bergoglio. Giống như khi Ngài còn làm Tổng Giám Mục tại Buenos Aires, Ngài vẫn để cho người ta gọi mình là „Cha“. „Điều đó luôn gây cảm động cho tôi, khi những người Argentina đến tham dự buổi tiếp kiến chung vào mỗi thứ Tư hàng tuần, trong phạm vi đặc biệt của họ và hô lên: ´Cha Jorge, Cha Jorge`“, Cha Guillermo Karcher cho biết. Ngài là Linh Mục người Argentina và hiện đang là nghi trưởng của phủ Giáo Hoàng. Ngài cũng là người đã từng đứng bên cạnh Đức Thánh Cha Phan-xi-cô tại bao lơn Đền Thờ Thánh Phê-rô liền ngay sau khi Đức Thánh Cha đắc cử Giáo Hoàng. Nhưng Ngài đã quen biết Cha Jorge Bergoglio từ hơn hai chục năm nay.

Ở đây người ta nhận ra một sự thân mật và một tình bạn mà Ngài đã rắc gieo trong nhiều năm trời tại Buenos Aires, khi Ngài đi xuyên qua các con đường phố và đến thăm những người nghèo nhất thuộc khu ngoại ô thành phố, luôn luôn với một nụ cười, một cái ôm, một ánh mắt đầy tình cha. Lời chào này đến từ trái tim con người.“

Vào ngày thứ Năm hôm nay, Giáo hội Công Giáo cử hành Lễ kính nhớ Thánh Jorge. Và như vậy, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô với tên trước kia là Jorge Mario Bergoglio – Cha Jorge – cũng đã mừng Bổn Mạng của Ngài trong ngày hôm nay. Và vì là ngày Bổn Mạng của Đức Thánh Cha nên tại Tòa Thánh Vatican, hôm nay là ngày Lễ nghỉ. Hầu hết các cơ quan tại Tòa Thánh Vtican đều đóng cửa trong ngày hôm nay.

Tôi kính chúc Ngài hãy luôn ở lại với chính Ngài, nhất quán và minh bạch. Ngài nên tiếp tục làm việc như thế, vì Ngài đang thực hiện rất nhiều điều tốt đẹp. Ngài giống như là Thánh Jorge thời hiện đại, người luôn luôn chiến đấu chống lại sự ác, nhưng Ngài làm điều đó với sự giản dị của Ngài, và sự giản dị này đang làm cho Ngài nổi bật. Tuy nhiên, Ngài cũng rất mạnh mẽ. Tôi kính chúc Ngài luôn được Thánh Jorge bảo vệ và luôn được Thánh Nhân khích lệ cũng như tăng cường sức mạnh trong cuộc chiến đấu vì điều thiện, giống như Ngài vẫn đang thực hiện điều đó trong lúc này“ - Cha Guillermo Karcher đã chúc mừng Đức Thánh Cha Phan-xi-cô như thế nhân dịp Bổn Mạng của Ngài.

(rv 23.04.2015 ord)

 

Joseph Trần

 


Về Trang Mục Lục