Lịch làm việc trong tuần của Đức Thánh Cha

 

Vào lúc 10g00 thứ Hai ngày 27 tháng 04, Đức Thánh Cha sẽ tiếp đón nữ hoàng Thụy Điển tại Vatican. Nữ hoàng Silvia đến Rô-ma nhân dịp có một hoạt động của Tòa Thánh Vatican nhằm chống lại nạn buôn người.

Cũng vào ngày thứ Hai 27 tháng 04, trước khi tiếp đón nữ hoàng Thụy Điển, Đức Thánh Cha sẽ có cuộc tiếp chuyện với vị Ráb-bi tối cao tại Rô-ma, đó là Ráb-bi Riccardo di Segni. Vị tiền nhiệm của ông Segni là ông Elio Toaff vừa qua đời cách nay ít ngày, ông là một chứng nhân quan trọng tại Ý trong việc chống lại chủ nghĩa Phát-xít.

Cũng trong ngày thứ Hai, Đức Thánh Cha sẽ tiếp đón Đức Tổng Giám Mục Bruno Musarò – Sứ Thần Tòa Thánh tại Ai-cập - để nghe vị này báo cáo về tình hình tại Trung Đông. Sau đó Đức Thánh Cha sẽ tiếp Đức Tổng Giám Mục Giorgio Lingua – Sứ Thần Tòa Thánh tại Cu-ba. Với tư cách cá nhân, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đang đặt mình vào trong cuộc đối thoại hòa bình giữa Cu-ba và Hoa Kỳ.

Thứ Hai ngày 27 tháng 04 cũng là ngày đầu tiên Giáo hội Công giáo tưởng nhớ tới cuộc Tôn Phong Hiển Thánh Của Thánh Giáo Hoàng Gio-an XXIII và Thánh Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II. Vì thế, vào lúc 09g00, một Thánh Lễ sẽ diễn ra tại Đền Thờ Thánh Phê-rô để tưởng nhớ tới sự kiện này. Đức Hồng Y Angelo Sodano – nguyên Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh dưới thời Đức Gio-an Phao-lô II – sẽ chủ sự buổi Phụng Vụ nói trên.

Ngoài ra, cũng vào ngày thứ Hai, các Đức Giám Mục Benin sẽ đến kính thăm Đức Thánh Cha nhân chuyến viếng thăm Ad Limina của các Ngài.

Thứ Ba ngày 28 tháng 02, Đức Thánh Cha sẽ đón tiếp ngài Ban Ki Moon – Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc. Ông đến thăm Đức Thánh Cha và đồng thời cũng đến để tham dự cuộc hội nghị do Tòa Thánh tổ chức với đề tài về việc bảo vệ môi trường.

Cũng vào ngày thứ Ba, Đức Thánh Cha sẽ tiếp đón ông Rafael Correa, tổng thống Ecuador. Trong cuộc tiếp kiến này, hai vị cũng sẽ bàn tới chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô tới Ecuador.

Thứ Tư ngày 29 tháng 04, như thường lệ, Đức Thánh Cha sẽ chủ tọa cuộc tiếp kiến chung tại quảng trường thánh Phê-rô.

Thứ Năm ngày 30 tháng 04, Đức Thánh Cha sẽ tiếp đón ông James Michel, tổng thống Seychellen.

Cũng trong ngày thứ Năm, vào lúc 18g00, Đức Thánh Cha sẽ tiếp đón các thành viên của nhóm Cursillos de Cristianidad tại đại hội trường tiếp kiến.

Vào lúc 11g30 cũng ngày thứ Năm, Tòa Thánh Vatican sẽ tổ chức một buổi họp báo để giới thiệu về buổi hòa nhạc gây quỹ từ thiện. Buổi hòa nhạc này sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 05 tại Vatican. Đây là một dự án chung của Ủy Ban Tái Loan Báo Tin Mừng, Ban Quản Lý Quỹ Từ Thiện, Hội Đồng Tòa Thánh về Văn Hóa và của quỹ Hồng Y Nguyễn Văn Thuận.

Thứ Sáu ngày mồng 01 tháng 05 là ngày Đại Lễ kính Thánh Giu-se lao động, và cũng là ngày Lễ Nghỉ tại Tòa Thánh Vatican. Vào lúc 12g00, qua truyền hình trực tiếp, Đức Thánh Cha sẽ thực hiện một bài diễn văn ngắn trong buổi khai mạc cuộc triển lãm quốc tế tại Mi-lan. Đề tài của cuộc triển lãm này là Lương Thực Thực Phẩm. Cuộc triển lãm sẽ kéo dài tới tháng 10.

Thứ Bảy ngày mồng 02 tháng 05, tại đại sảnh phòng tiếp kiến, Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp gỡ với những người hành hương đến từ Giáo phận Isernia thuộc vùng Molise, miền Nam nước Ý. Chính Đức Thánh Cha cũng đã đến thăm vùng này rồi.

Vào khoảng giữa trưa cũng ngày thứ Bảy, Đức Thánh Cha sẽ cử hành một buổi Phụng Vụ tại Đại Chủng Viện dành cho người Bắc Mỹ trên đồi Gianicolo. Thánh Lễ này diễn ra nhân ngày kính nhớ Chân Phúc Fray Junipero Serra – vị Tông Đồ của California. Vị Chân phúc này sẽ được Đức Thánh Cha Phan-xi-cô tôn phong Hiển Thánh trong cuộc công du của Ngài tới Hoa Kỳ vào tháng 09 tới đây.

Chúa Nhật ngày mồng 03 tháng 05, vào khoảng giữ trưa, như thường lệ, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng tại quảng trường Thánh Phê-rô. Vào buổi chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha sẽ đến viếng thăm Giáo xứ Santa Maria Regina Pacis tại Ostia, Rô-ma.

 

(rv 26.04.2015 mg)

 

Minh An

 



                                   
Về Trang Mục Lục