Đức Thánh Cha muốn đến thăm Fatima vào năm 2017

 

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô muốn đến thăm khu hành hương Đức Mẹ nổi tiếng của Bồ-đào-nha là Fatima, vào năm 2017. Đức Giám Mục Antonio Marto – Giám Mục sở tại – đã cho biết như thế vào sáng thứ Bảy vừa qua sau cuộc nói chuyện của Ngài với Đức Thánh Cha.

Đức Thánh Cha đã bày tỏ cho Đức Cha Marto biết rằng, Ngài muốn tham dự Đại Lễ kỷ niệm 100 năm ngày Đức Mẹ hiện ra tại Cova da Iria, Fatima – vị Giám Mục này đã tiết lộ như thế trong một cuộc họp báo. Đức Thánh Cha cũng đã cho phép Đức Cha Marto công bố về chuyến công du của Ngài ngay vào lúc này rồi. Chỉ một thời gian ngắn sau khi đắc cử Giáo Hoàng vào tháng 03 năm 2013, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã đặt triều đại Giáo Hoàng của Ngài dưới sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Maria Fatima.

Vào năm 1917 tại Fatima, nơi cách Lissabon chừng 130 km về hướng Bắc, Đức Mẹ đã hiện ra cả thảy 6 lần với ba em bé chăn cừu, lần thứ nhất là vào ngày 13 tháng 05. Mỗi năm đều có hàng trăm ngàn người hành hương tới Fatima. Vào năm 2010, Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô XVI là vị Giáo hoàng thứ ba đến viếng thăm khu hành hương kính Đức Mẹ này. Đức Phao-lô VI đã đến Fatima vào năm 1967. Còn Đức Gio-an Phao-lô II thì đã tới viếng thăm nơi đây tới ba lần vào các năm 1982, 1991 và 2000. Vị Giáo Hoàng này tuyên bố rằng, việc Ngài sống sót sau khi bị thương nặng bởi cuộc ám sát tại quảng trường Thánh Phê-rô vào ngày 13 tháng 05 năm 1981, là do sự bảo vệ chở che của Đức Mẹ Fatima.

 

(afp/rv 26.04.2015 sk)

 

Joseph Trần

 



                                   
Về Trang Mục Lục