Đức Thánh Cha Phan-xi-cô: Hãy để cho cuộc đời chúng ta được chiến thắng và biến đổi nhờ sự Phục Sinh

 

Vào trưa thứ Hai sau Chúa Nhật Phục Sinh, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, và dẫn các khách hành hương tại Quảng trường Thánh Phêrô đi vào trong bài thánh ca hùng tráng “Chúa Giêsu đã Phục Sinh!

 

Trong Người, nhờ vào Bí Tích Thánh Tẩy, mà từ đó chúng ta đã được trỗi dậy, chúng ta vượt qua cái chết để bước vào cõi sống, vượt qua sự nô lệ tội lỗi để đến với sự tự do của tình yêu” - Đức Thánh Cha nói.

 

Ngài nói tiếp, “Đó là Tin Mừng mà chúng ta được mời gọi mang đến cho những người khác đang sống trong môi trường chung quanh chúng ta mà họ đang được Chúa Thánh Thần làm cho tái sinh”.

 

Niềm tin vào sự phục sinh của Đức Giêsu và vào niềm hy vọng mà Người mang đến cho chúng ta, chính là món quà tuyệt vời nhất mà người Kitô hữu được trao tặng, và phải giới thiệu lại cho anh chị em mình” - Đức Thánh Cha Phanxico tiếp tục chia sẻ.

 

Vì thế, từng người và mọi người đừng bao giờ mệt mỏi trong việc lập đi lập lại rằng: Chúa Giêsu đã phục sinh” - Đức Thánh Cha hối thúc đám đông và mời gọi họ lập lại lời này với Ngài ba lần tại Quảng trường.

 

Đức Thánh Cha Phanxico chia sẻ rằng, Tin Mừng về Đấng Phục Sinh cần phải “tỏa rạng trên khuôn mặt chúng ta, trong sự cảm nhận và thái độ sống của chúng ta, cũng như trong cách thế mà chúng ta cư xử với người khác.”

 

Chúng ta tuyên xưng sự sống lại của Đức Kitô khi ánh sáng của Người chiếu sáng vào những khoảnh khắc đen tối trong kiếp hiện sinh của chúng ta, và chúng ta có thể chia sẻ nó cho người khác; khi chúng ta biết cười với người cười với, và khóc với người đang khóc than; khi chúng ta đồng hành với những ai đang buồn chán và đang có nguy cơ đánh mất niềm hy vọng; khi chúng ta kể lại kinh ngiệm đức tin của chúng ta cho những người đang tìm kiếm ý nghĩa và hạnh phúc”- Đức Thánh Cha nói. “Và lúc này đây với thái độ của chúng ta, chứng tá của chúng ta, với cuộc sống của chúng ta, chúng ta hãy nói lớn lên: ´Chúa Giê-su đã Phục sinh` với hết tâm hồn chúng ta”.

 

Đức Thánh Cha đã đề cập đến sự thật kỳ lạ rằng, Phụng Vụ xử sự với toàn bộ tuần bát Nhật – tám ngày của tuần Bát Nhật Mùa Phục Sinh như một ngày, để “giúp chúng ta đi vào mầu nhiệm” của đại lễ này.

 

Ngài nói rằng: “Hãy để cho cuộc sống chúng ta được chiến thắng và thay đổi nhờ Sự Phục Sinh của Đức Kitô”.

 

(rv 06/04/2015 13:08)

 

Duyên Vilinh

 


Về Trang Mục Lục