Tuần Bát Nhật Phục Sinh với Đức Thánh Cha Phan-xi-cô

 

Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ thực hiện khá ít các buổi tiếp kiến hay các buổi cử hành có tính công cộng. Ngài sẽ không cử hành các Thánh Lễ vào mỗi buổi sáng sớm tại nguyện đường Thánh Mác-ta. Tuy nhiên, như thường lệ, Đức Thánh Cha sẽ vẫn chủ tọa buổi Tiếp Kiến Chung vào sáng thứ Tư.

 

Vào ngày thứ Bảy này, Đức Thánh Cha sẽ chính thức công bố Năm Thánh về Lòng Thương Xót. Theo dự kiến, nghi thức công bố này sẽ diễn ra tại đến thờ Thánh Phê-rô, bao gồm một bài đọc được trích dẫn từ những sắc lệnh tương ứng của Tòa Thánh. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ trực tiếp cử hành giờ Kinh Chiều Chúa Nhật về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Đây là một Đại Lễ do vị tiền nhiệm của Ngài, tức Đức Gio-an Phao-lô II thiết lập.

 

Vào ngày Chúa Nhật, chính Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ chủ sự một Thánh Lễ cho các Tín Hữu theo nghi thức Armenia để tưởng nhớ tới cuộc diệt chủng mà người Armenia đã phải gánh chịu cách nay đúng 100 năm.  Tuy nhiên, buổi Phụng Vụ này sẽ không được cử hành theo nghi thức Armenia, nhưng theo nghi thức La-tinh.

 

Kết thúc buổi Phụng Vụ trên, Đức Thánh Cha sẽ cùng với các tín hữu tham dự buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng tại quảng trường Thánh Phê-rô.

 

(rv 05.04.2015 gs)

 

Minh An


Về Trang Mục Lục