Thành phố Rô-ma chuẩn bị Năm Thánh

 

Những mong chờ dành cho Năm Thánh về Lòng Chúa Thương Xót năm 2016 là rất cao, không chỉ đối với Giáo hội, nhưng cũng còn đối với cả thành phố Rô-ma nữa. Vào chiều thứ Bảy tới đây, trong buổi đọc Kinh Chiều I của Chúa Nhật về Lòng Chúa Thương Xót tại Quảng Trường Thánh Phê-rô, qua một sắc lệnh, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ chính thức công bố Năm Thánh về Lòng Thương Xót. Năm Thánh này sẽ khai mạc vào ngày Mồng 08 tháng 12 năm 2015 và kết thúc vào ngày 20 tháng 11 năm 2016. Như vậy, chỉ còn khoảng nửa năm nữa là tới lúc mọi người Công giáo trên toàn thế giới được kêu gọi hành hương về Rô-ma để cùng cử hành Năm Thánh trong các nhà thờ chính và cầu nguyện để lãnh nhận ơn Toàn Xá.

Tại Rô-ma, những công việc chuẩn bị đã được thực hiện. Các đường phố nằm trước khu vực Tòa Thánh Vatican sẽ được dành cho người đi bộ. Nhưng Năm Thánh về Lòng Thương Xót sẽ không chỉ giới hạn tại trung tâm thành phố Rô-ma – ông Giovanni Marielli – người phụ trách văn phòng du lịch của thành phố Rô-ma – giải thích:

Những mong mỏi rất được gắn kết với những quyết định của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, điều đó có nghĩa là rất tích cực đối với những người cùng rốt, tức những người sống bên lề xã hội. Chúng tôi đặt mối quan tâm đặc biệt vào những khu vực ngoại vi của Rô-ma. Vì thế, không chỉ có những Vương Cung Thánh Đường trực thuộc Tòa Thánh (như Lateran, Đức Bà Cả, Thánh Phao-lô Ngoại Thành) được nghĩ tới, nhưng trước tiên còn là những vùng ngoại vi, những khu vực ít sức sống. Chúng tôi đang làm việc để bao gồm toàn thành phố.“

Có lẽ đa số người hành hương sẽ tới Rô-ma bằng những chiếc xe Buýt du lịch. Tuy nhiên, người ta cũng đã ước tính sẽ có ít nhất khoảng một triệu người sẽ quá cảnh tại phi trường Fiumicino của Rô-ma. Ông Lorenzo Lo Presti – quản trị sân bay – cho biết:

Chắc chắn, chúng tôi mong chờ nhiều chuyến bay đến từ Nam Mỹ, từ Mê-xi-cô, từ Philippine – tức ba khu vực có đông người Công Giáo – nhưng chắc chắn cũng có những chuyến bay đến từ châu Âu. Chúng tôi cùng làm việc với văn phòng người hành hương và trao đổi những dữ liệu cũng như những thông tin để chúng tôi luôn ở trong tình trạng mới nhất đối với những dịch vụ còn lại, mà nó sẽ là điều cần thiết đối với sự kiện trọng đại này.“

Có khoảng 25 triệu người hành hương và khách du lịch đã tới Rô-ma nhân dịp Năm Thánh 2000. Số các khách sạn và những nơi lưu trú đã tăng lên gấp ba lần kể từ thời gian đó tới nay. Người ta sẽ không „lợi dụng“ khách hành hương trong bất cứ trường hợp nào – ông Giuseppe Roscioli, chủ tịch của hiệp hội khách sạn, đã cam đoan như thế. Đạo đức của các chủ khách sạn đóng một vai trò quan trọng trong Năm Thánh:

Chúng tôi đã giữ điều ấy trong Năm Thánh 2000 rồi. Đó cũng là một vấn nạn về đạo đức, về thái độ đối với khách hành hương mà họ tái nhìn thấy ở nơi thành phố chúng ta.“

Vai trò của lực lượng an ninh là trung tâm trong một đám đông khách hành hương và khách viếng thăm như thế tại thành phố - nhất là khi chứng kiến những phát triển thuộc cộng đồng quốc tế  - ông Rosario Cerro, chủ tịch của hiệp hội doanh nhân Confcommercio tại Rô-ma, đã nhấn mạnh như thế:

Chúng tôi muốn giới thiệu thành phố từ những khía cạnh thoải mái nhất của nó và chỉ ra rằng, Rô-ma chứng tỏ một giá trị cao về nhân loại. Chúng tôi mong đợi sẽ có những cộng tác trong việc quản lý, trong những không gian riêng tư cũng như công cộng. Người ta phải cộng tác để tạo ra một cái gì đó mà nó tồn tại vượt thời gian.“

 

(rv 07.04.2015 no)

 

J. Ngọc Ngà


Về Trang Mục Lục