Đức Thánh Cha Phanxico chúc mừng Lễ Phục Sinh theo nghi lễ Đông Phương trong buổi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng

 

Đức Thánh Cha Phanxico đã ngỏ lời chúc mừng Đại Lễ Phục Sinh tới tất cả các Tín hữu theo nghi lễ Đông Phương, gồm những người đang cử hành đại lễ Phục sinh vào Chúa Nhật này. “Chúa đã sống lại”.Đức Thánh Cha nói như thế với các tín hữu sau buổi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng. – “Chúa đã sống lại!” “ Chúng ta hãy chúc mừng tất cả anh chị em Đông Phương trong ngày Chúa Nhật Phục Sinh này”, Đức Thánh Cha Phanxico nói. Và Ngài mời gọi các tín hữu đang quy tụ cùng vỗ tay chúc mừng họ.

Trước khi cầu nguyện để tôn kính Đức trinh Nữ Maria theo nghi thức truyền thống trong mùa Phục Sinh, Đức Thánh Cha đã làm nổi bật bài Tin Mừng ngày hôm ấy bằng câu chuyện về Thánh Tôma Tông đồ, người đã nghi ngờ trước sự sống lại của Chúa Giêsu cho tới khi ông được diện kiến Đấng Phục Sinh và được nhìn thấy các vết thương của Ngài. “Tôma có thể chạm tới mầu nhiệm Vượt Qua, mà điều này biểu lộ cách trọn vẹn tình yêu cứu độ của Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót” - Đức Thánh Cha chia sẻ.

Năm Thánh Lòng Thương Xót, tức Năm Toàn Xá ngoại thường sẽ chính thức được khai mạc vào ngày 8 tháng 12 tới đây, là điểm trọng tâm tiếp theo trong nhận định của Đức Thánh Cha. “Năm Thánh của Lòng Từ Bi chính là thời điểm mạnh mẽ và mở rộng để chào đón và ôm lấy sự giàu có bao la và tình yêu xót thương của Thiên Chúa”.

 

(en.rv-12/04/2015 15:36)

 

Duyên Vilinh

 



                                   
Về Trang Mục Lục