Thánh Bộ Về Đời Thánh Hiến đưa ra sứ điệp  sau Hội nghị

 

Vào sáng thứ Hai vừa qua, Thánh Bộ phục trách các Hội Dòng sống đời thánh hiến và các tu đoàn Tông đồ đã đưa ra một thông cáo cuối cùng để loan tin rằng, Sứ điệp của Hội nghị Quốc tế dành cho những Nhà Đào Tạo sau năm ngày nhóm họp dưới sự điều hành của Thánh Bộ Dòng Tu đã kết thúc vào ngày Thứ Bảy vừa qua.

Trọng tâm của Hội nghị lần này chính là những người mà họ đã được đạo tạo hay sẽ được đào tạo, sẽ mang trách nhiệm về việc đào tạo đối với những con người trong đời sống tu trì – và đề tài của Sứ Điệp Kết Thúc Hội nghị được soạn theo cấu trúc của các mối Phúc mà Chúa Giêsu công bố trong Bài Giảng trên Núi của Người, được thuật lại trong Tin Mừng theo Thánh Matthêu (5, 1-10).

Đức Hồng Y João Braz de Aviz đã ký Sứ kết thúc cùng với danh sách gồm 12 điều ưu tiên cho những ai có trách nhiệm trong việc huấn luyện các nhà đào tạo, sắp xếp nhu cầu cần thiết để vun trồng sự hăng say, đời sống cầu nguyện cá nhân, tầm quan trọng của việc rắc gieo niềm vui của đời sống thánh hiến – đặc biệt đối với những người trẻ, và nhu cầu cần tới sự đồng hành để không trở nên sợ hãi trong việc thi theo con đường của đời sống Kitô hữu dành cho những ai được chúng ta chăm sóc.

“Các nhà đào tạo thân mến,”, “Giáo Hội yêu mến và cảm kích anh chị em, đồng thời cầu nguyện cho anh chị em: không có sự phục vụ của các anh chị em sống đời thánh hiến thì không thể tồn tại được”. Sứ điệp kết thúc.

Hội nghị khai mạc vào ngày 7 tháng 4 và kết thúc vào thứ Bảy ngày 11 tháng 4, Đức Thánh Cha Phanxico tiếp kiến cách đặc biệt với hơn 1.200 thành viên tại Hội Trường Phaolo VI.

 

(en.rv 13/04/2015 12:22)

 

Duyên Vilinh

 



                                   
Về Trang Mục Lục