Lịch làm việc trong tuần của Tòa Thánh Vatican

 

Kể từ thứ Hai ngày 13 tháng 04 này, Đức Thán Cha Phan-xi-cô sẽ lại tiếp tục cử hành các Thánh Lễ vào mỗi buổi sáng ngày thường tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican.

Cũng vào sáng thứ Hai này, Hội Đồng Hồng Y do đích thân Đức Thánh Cha chủ tọa sẽ tái nhóm họp. Cuộc họp này sẽ kéo dái cho tới thứ Tư. Đây là phiên họp lần thứ 9. Đức Thánh Cha sẽ tham dự tất cả các cuộc thảo luận, trừ cuộc thảo luận vào sáng thứ Tư, vì vào ngày đó, Ngài sẽ phải chủ tọa cuộc tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phê-rô như thường lệ.

Thứ Tư ngày 15 tháng 04 là thời hạn cuối cùng mà các Hội Đồng Giám Mục cũng như những người quan tâm trên khắp thế giới cần phải gửi những câu trả lời cho bảng trưng cầu ý kiến về cho thượng Hội Đồng Giám Mục tại Vatican. Thượng Hội Đồng Giám Mục vào tháng 10 tới đây sẽ bận tâm tới việc tái sắp xếp những vấn đề trong công cuộc mục vụ hôn nhân và gia đình. Dựa trên nền tảng của những câu trả lời được gửi về, ban thư ký của Thượng Hội Đồng Giám Mục sẽ soạn thảo ra văn kiện nền tảng cho Thượng Hội Đồng Giám Mục (gọi là Văn Kiện Làm Việc).

Thứ Ba ngày 14 tháng Tư, Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ Tịch Hội Đồng Tòa Thánh về Văn Hóa, sẽ giới thiệu gian hàng về văn Hóa của Tòa Thánh Vatican trong một cuộc hội chợ; hội chợ này sẽ khai mạc vào ngày mồng 01 tháng 05 tới đây tại Milan, với chủ đề về an ninh lương thực.

Thứ Năm ngày 16 tháng 04, các Đức Giám Mục Kenia sẽ bắt đầu chuyến viếng thăm Ad-limina tại Vatican.

Thứ Năm ngày 16 tháng 04 cũng là ngày sinh nhật lần thứ 88 của Đức Nguyên Giáo Hoàng Bê-nê-đíc-tô XVI.

Thứ Sáu ngày 17 tháng 04, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ tiếp đón ông Tomislav Nikolić, tổng thống Serbia, và ông Reiner Haseloff, thống đốc tiểu bang Sachsen-Anhalt của Đức, tại đại sảnh phòng tiếp kiến.

Thứ sáu ngày 17 tháng 04 cũng là ngày khai mạc phiên họp khoáng đại của Viện Hàn Lâm Giáo Hoàng về Khoa Học Xã Hội; phiên họp này sẽ diễn ra tại khu vườn của Tòa Thánh Vatican với đề tài về nạn buôn người.

Thứ Bảy ngày 18 tháng 04, tại Vatican, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ lần đầu tiên gặp gỡ ông Sergio Mattarella, tân tổng thống của Ý.

Vào trưa Chúa Nhật ngày 19 tháng 04, như thường lệ, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ chủ sự buổi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng tại quảng trường Thánh Phê-rô.

Chúa Nhật ngày 19 tháng 04 cũng là ngày kỷ niệm tròn mười năm ngày Đức Hồng Y Joseph  Ratzinger được bầu chọn làm Giáo Hoàng.

 

(rv 11.04.2015 sk)

 

Minh An

 


Về Trang Mục Lục