Đức Thánh Cha Phanxico chào đón gia đình của Asia Bibi

 

Vào Buổi Tiếp Kiến Chung thứ Tư vừa qua, Đức Giáo Hoàng Phanxico đã gửi lời chào cách đặc biệt tới chồng và con gái của Asia Bibi.

Aasiya Noreen là một nữ Tín hữu người Pakistan, người vừa bị kết án tù vì cho là xúc phạm chống lại nhà tiên tri Mohammed vào năm 2010 và bị tòa án quận kết án treo.

  Việc kết án vẫn phải được Tòa án Tối Cao của Pakistan phê chuẩn trước khi bản án được thực hiện.

Vào ngày thứ Tư vừa qua tại Roma, luật sư của AsiaBibi đã tổ chức một cuộc họp báo để cầu cứu Quốc Hội Italia và cộng đồng quốc tế tạo áp lực trên chính phủ Pakistan để hỗ trợ việc giải thoát cô.

Cô trở thành biểu tượng quốc tế về sự bất công và việc lạm dụng luật xúc phạm, không bao giờ ngừng tuyên bố sự vô tội của cô.

Trong cuộc phỏng vấn với Francesca Sabatinelli của đài phát thanh Vatican vừa qua, luật sư của Asia Bibi, Joseph Nadeem đã nói lên tầm quan trọng do sự áp lực của cộng đồng quốc tế liên quan đến tương lai của cô.

Cơ hội cuối cùng là lệnh tha của tổng thống mà điều này có thể xảy ra nếu cộng đồng quốc tế gây sức ép lên chính phủ Pakistan và yêu cầu trả tự do cho Asia Bibi.

‘Chúng tôi cũng đã đệ trình hai lá đơn để kêu xin Tòa Án Tối Cao, nhưng Chánh Án đã từ chối đơn thỉnh cầu của chúng tôi, bởi vì họ yêu cầu chờ đợi thời gian phù hợp. Phải mất một đến bốn năm.’

Gia đình vẫn tiếp tục trong việc đối mặt với những khó khăn.

‘Nếu Giáo Hội tham gia vào việc này, điều này có thể dễ dàng hơn trong việc mang đến sự tự do cho cô”.

 

(en.rv 15/04/2015 11:09)      

 

Tâm An

 


Về Trang Mục Lục