Các vị lãnh đạo Tôn giáo và các chính trị gia đoàn kết vì hòa bình, chống khủng bố

 

Lahore – Một ngày cầu nguyện đặc biệt tại Pakistan, với sự tham gia của các vị lãnh đạo tôn giáo, chính trị gia, các nhà hoạt động xã hội và các học giả: đây là một sáng kiến do Hội Đồng Đối Thoại Liên Tôn đưa ra vào những ngày gần đây tại Lahore – nhóm này được một Tu sĩ Dòng Phanxico, Linh mục Phanxico Nadeem ở Punjab thành lập. “Chúng tôi cầu nguyện xin Chúa ngăn chặn những làn sóng khủng bố dẫn đến nạn giết người, căng thẳng chính trị, hận thù bè phái và thành kiến tôn giáo ở Pakistan”. Linh mục Nadeem chủ trì cuộc gặp gỡ với lãnh đạo Hồi Giáo Sufi Shafaat Rasool, chủ tịch của Hội Đồng Đối Thoại Liên Tôn, đã giải thích với Fides như thế.

 

Theo các nhà lãnh đạo có mặt  của các tôn giáo khác cho biết, “Ngày này là một cơ hội cho việc cầu nguyện mãnh liệt và thành tâm vì hòa bình của Pakistan và những quốc gia khác trên thế giới”. Các nhà lãnh đạo yêu cầu chính phủ “đưa ra biện pháp cần thiết để bảo vệ đời sống của công dân”, lập lại lời cam kết để “xúc tiến hòa bình và hòa hợp tôn giáo qua việc đối thoại”.

 

Những người tham dự đã biểu lộ lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân trong những cuộc tấn công gần đây, tưởng niệm những người đã mất đi mạng sống bởi cuộc đánh bom tự sát, những cuộc đụng độ bởi sự khủng bố trong những tháng gần đây trong những vùng khác nhau của quốc gia, như Karachi, Lahore, và Rawalpindi. “Đã đến lúc cần thiết phải tiếp tục trải rộng những sứ điệp và gióng lên tiếng nói hòa bình ở Pakistan”. Cha Phanxico Nadeem chia sẻ như thế, và ngài nhấn mạnh rằng, “Cần có sự hòa hợp tôn giáo trong mọi ngóc ngách của đất nước”. “Chúng ta cấp bách cần chung tay, bỏ qua những khác biệt và thành kiến vì hòa bình và sự hòa giải”.

 

(Agenzia Fides 14/04/2015)

 

Tâm An

 


Về Trang Mục Lục