Bản thống kê về Giáo hội cho năm 2013: Số các Phó tế tăng, số các
Linh Mục Giảm
Đa số các Linh Mục Công Giáo hiện vẫn đang sống và làm việc tại
Châu Âu. Điều này được rút ra từ bản thống kê hàng năm của Giáo Hội. Bản thống
kê về Giáo hội cho năm 2013 đã được Tòa Thánh công bố vào hôm thứ Năm vừa qua.
Theo bản thống kê này, có tới hơn 44% tổng số các Linh Mục của Giáo hội Công
Giáo đang hiện diện tại cựu lục địa, trái lại, chỉ có 23% tổng số người Công
Giáo sống tại châu lục này thôi. Hiệu ứng trái ngược lại diễn ra tại Châu Mỹ.
Hiện tại đang có tới gần một nửa tổng số các tín hữu Công Giáo sống tại Châu Mỹ,
nhưng số Linh Mục hiện diện tại đây chỉ chưa đến 30% tổng số Linh Mục của Giáo
hội Công Giáo. Điều tương tự cũng diễn ra tại Phi Châu: 16% số người Công Giáo
đang sống tại Châu Phi, nhưng chỉ có 10% con số các Linh Mục hiện diện tại châu
lục này.Tỷ lệ tại Châu Á xem ra có vẻ cân bằng hơn. Tại châu lục này có khoảng
trên 11% số người Công Giáo sinh sống, và có gần 15% số Linh Mục đang hiện diện.
Theo sách thống kê của Giáo hội dành cho năm 2013, tổng cộng có
tất cả trên 415.000 Linh Mục Công Giáo, gồm cả Linh Mục Triều lẫn Dòng.
Một xu hướng đáng lưu ý liên quan đến con số các Phó Tế vĩnh viễn.
Con số các vị này tăng lên ở tất cả các châu lục, nhưng việc tăng lên này chủ yếu
nằm ở nơi các Phó Tế đã lập gia đình. Trong 8 năm vừa qua (từ năm 2005 tới năm
2013), con số các Phó Tế vĩnh viễn của toàn Giáo hội Công Giáo đã tăng lên khoảng
29%, riêng tại châu Âu, con số này thậm chí đã tăng lên tới 30%. Hiện đang có
43.000 Phó Tế vĩnh viễn đang hoạt động tại tất cả cá Giáo phận thuộc Giáo hội
hoàn vũ. Con số các Phó Tế vĩnh viễn có một trọng lượng rất mạnh tại Châu Âu và
Châu Mỹ, cụ thể là có tới 98% các Phó Tế vĩnh viễn đang làm việc tại hai châu lục
này.
Ơn gọi Linh Mục sụt giảm hầu như ở khắp nơi
Ơn gọi Linh Mục đang sút giảm tại tất cả mọi châu lục, trừ châu
Phi. Liên quan đến vấn đề này, Tòa Thánh Vatican đã xác định một bước ngoặt
cho năm 2011. Trước đó, con số các Chủng Sinh phát triển theo từng năm. Từ năm
2011 tới năm 2013 – tức năm Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô XVI từ chức – con số các
Chủng Sinh trên toàn Giáo hội giảm 2%, riêng tại Bắc Mỹ là 5,2% và tại Châu Âu
là 3,6%. Đặc biệt nhất là sự giảm sút nhiều Chủng Sinh tại Nam Mỹ: Tại khu vực
này, con số các Chủng Sinh đã giảm xuống 7%, cách riêng là tại Chile và Peru. Tại
hai quốc gia này, chỉ trong vòng hai năm, con số các Chủng Sinh đã giảm tới hơn
11%.
Tại Đức, trong các năm từ 2011 tới 2013, con số các Chủng Sinh của
Giáo hội Công giáo giảm tới 7,7%; tại Áo, con số này là 10,9%.
Nhưng con số các ứng sinh Linh Mục lại tăng tại Phi Châu. Con số
này cụ thể là 1,5%. Điều gây ngạc nhiên tại Châu Âu là số các ứng sinh Linh Mục
lại tăng cao tại Bỉ. Tại quốc gia này, từ năm 2011 tới năm 2013, số các ứng
sinh Linh Mục đã tăng tới 7,5%.
Con số những người được Lãnh Nhận Bí Tích Thanh Tẩy để trở thành
người Công Giáo đã tăng 12% từ năm 2005 tới năm 2013. Tổng cộng trong các năm vừa
nêu, số người được lãnh Nhận Bí Tích Thanh Tẩy để trở thành tín hữu Công Giáo
là 1.254.000 người. Con số này tăng nhẹ so với toàn dân số thế giới. Vào năm
2005, con số các tín hữu Công Giáo chiếm 17,3% toàn dân số thế giới; ngày nay,
con số này là 17,7%.
(rv 16.04.2015 gs)
J.Ngọc Hà