Vatican: Lịch làm việc trong 8 ngày tới của Đức Thánh Cha

 

Vào sáng thứ Bảy ngày 18 tháng 04, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ lần đầu tiên tiếp đón ông Sergio Mattarella, tân tổng thống Ý. Cuộc tiếp đón này sẽ diễn ra tại Vatican.

Vào trưa Chúa Nhật thứ ba Phục Sinh, như thường lệ, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự giờ đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng chung tại quảng trường Thánh Phê-rô.

Ngoài ra, vào ngày Chúa Nhật 19 tháng 04 này cũng còn là ngày kỷ niệm tròn 10 năm Đức Hồng Y Joseph Ratzinger được bầu chọn làm Giáo Hoàng.

Thứ Hai ngày 20 tháng 04, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ tiếp đón Đại Sứ của Slowenia, và 30 Rabbi đến từ nhiều quốc gia châu Âu khác nhau.

Cũng vào ngày thứ hai này, các Đức Giám Mục Gabun sẽ bắt đầu cuộc viếng thăm Ad limina của mình tại Vatican.

Đức Thánh Cha vẫn tiếp tục chủ sự các Thánh Lễ vào mỗi buổi sáng sớm tại nguyện đường Thánh Mác-ta như vẫn xảy ra, cụ thể đó là vào sáng sớm của các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Năm và thứ Sáu.

Thứ Tư ngày 22 tháng 04, như thường lệ, Đức Thánh Cha sẽ chủ tọa cuộc tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phê-rô.

Thứ Năm ngày 23 tháng 04, Giáo hội Công Giáo sẽ cử hành ngày Lễ kính Thánh Jorge. Thánh Nhân chính là Bổn Mạng của Đức Thánh Cha đương kim: Jorge Mario Bergoglio. Vào ngày này tại Tòa Thánh Vatican sẽ là Lễ Nghỉ.

Thứ Sáu ngày 24 tháng 04, cứ sự thường, Đức Thánh Cha sẽ tiếp đón tổng thống của Tiệp Khắc. Cũng trong ngày này, các Đức Giám Mục Namibia-Lesotho sẽ viếng thăm Tòa Thánh Vatican.

Thứ Bảy ngày 25 tháng 04, nếu không có gì khác xảy ra, Đức Thánh Cha sẽ tiếp đón đại sứ Bergoglio của Colombia.

Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh ngày 26 tháng 04, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự một Thánh Lễ tại Đền Thờ Thánh Phê-rô và sẽ truyền chức Linh Mục cho một số Phó Tế. Sau Thánh Lễ này, Đức Thánh Cha sẽ tiếp tục chủ sự buổi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng chung tại quảng trường Thánh Phê-rô.

Chúa Nhật 26 tháng 04 cũng là ngày Giáo hội cử hành Ngày Quốc Tế Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi Sống Đời Thánh Hiến.

 

(rv 17.04.2015 pr)

 

Minh An

 


Về Trang Mục Lục