Pakistan – Cuộc xả súng chống lại một ngôi trường Công Giáo tại Lahore làm 3 người bị thương

 

Lahore – Sáng nay, một tay súng đã xả súng vào “Trường Trung  học Thánh Phanxico” tại Lahore. Đây là một Trường Trung Học Công Giáo nằm trong quận Bahar, vùng Anarkali.  Những thông tin này được thông báo cho Agenzia Fides  từ nguồn tin của Giáo hội địa phương.

Một học sinh cùng hai bảo vệ đã bị thương và được đem tới bệnh viện. Lý do của cuộc tấn công này vẫn chưa được làm rõ, và các nhà điều tra đang vào cuộc. Chính quyền đã đóng cửa cả hai trường học: “Trường Trung Học Thánh Phanxico” và “Trường Trung Học Thánh Maria”.

“Cuộc tấn công mới này càng chứng tỏ cho thấy tình trạng của các Tín hữu tại Pakistan đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn, và càng phát tán sự sợ hãi” - Luật sư Công Giáo, Sardar Mushtaq Gill, đã cho Fides hay tin như thế. “Trường Trung Học Thánh Phanxico” được Giáo hội Công Giáo thành lập vào năm 1842, và là Trường Công giáo đầu tiên tại Lahore. Chính quyền Pakistan đã quốc hữu hóa cơ sở này vào năm 1972. Trường học này được xem là một trong những trường trung học tốt nhất của thành phố.

Trong số 17 trường Công Giáo tại Lahore, vào năm 2004, dưới sự lãnh đạo của Pervez Musharraf, 16 trường đã được trả lại cho Giáo hội Công giáo, trừ cơ sở Thánh Phanxico vì có sự tranh chấp quyền sử dụng đất đai, bởi Giáo hội không thể chứng minh được về quyền sở hữu của mình. Cơ sở này đã từng là trung tâm điểm của một cuộc tranh cãi pháp lý. Vào tháng 11 năm 2014, chính phủ đã trả ngôi trường này lại cho Giáo phận Lahore.

 

(Agenzia Fides 17/04/2015)

 

Duyên Vilinh


Về Trang Mục Lục