Những người di cư Hồi giáo ném những Kitô hữu xuống biển

 

Vào thứ Năm vừa qua, Cảnh sát Ý đã bắt 15 người Hồi Giáo vì nghi ngờ họ là những thủ phạm của vụ giết người sau khi những người sống sót từ một chiếc thuyền nhồi nhét những người di cư đã tường trình rằng, nhóm người trên đã ném 12 Ki-tô hữu xuống biển sau một cuộc tranh cãi nổ ra khi những người trên thuyền bắt đầu cầu nguyện cho cuộc sống của mình. Cảnh sát đã nắm được sự kiện này sau cuộc phỏng vấn một số người tị nạn sống sót qua vụ này, họ đã bật khóc khi thuật lại nạn bạo lực trên.

Vào ngày 14 tháng 04, con tàu chở 105 người di cư rời bờ biển Lybia và đến Palemo 2 ngày sau đó. Các nhân chứng thuật lại rằng, trong lúc vượt biển, một cuộc ẩu đả đã nổ ra giữa một nhóm người Hồi Giáo trẻ và một nhóm Kitô hữu; nhóm người trước đã đe dọa giết các Kitô hữu và ném họ  xuống biển “bởi vì họ là những Kitô hữu”.

Sau khi một người trong bọn họ bị thương bằng dao, nhóm người Hồi Giáo từ Senegal, Bờ Biển Ngà và Mali đã ném 12 người Công giáo từ Nigeria và Ghana xuống biển sâu, nơi những kẻ này tin chắc rằng, 12 ngưới ấy sẽ chết đuối. Một nhóm Tín hữu khác – tức những người sau đó đã làm chứng – đã không cam chịu với số phận như thế, nhưng đã đứng xếp thành “một chuỗi người” để chống lại sự tấn công.

 

(Agenzia Fides,17/04/2015 15:35)

 

Tâm An

 


Về Trang Mục Lục