Đức Thánh Cha khẩn khoản yêu cầu thế giới hành động để tránh những bi kịch cho những người di dân

 

Đức Thánh Cha Phanxico đã khẩn khoản cầu cứu cộng đồng quốc tế hành động mau lẹ và quyết đoán để tránh bớt những bi kịch cho người di dân đang tìm kiếm cuộc sống tốt hơn.

Lời kêu cầu khẩn khoản của Đức Thánh Cha đối với thế giới đến từ nguồn tin cho biết, một con thuyền khác mang theo những người di dân đã bị đắm ở Địa Trung Hải, và e rằng 700 người có thể đã chết.

Vào sáng Chúa Nhật vừa qua, sau khi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng tại Quảng Trường Thánh Phêrô, nơi có hàng chục ngàn người, Đức Thánh Cha đã nói rằng, “Những người nam và những người nữ ấy cũng giống như chúng ta, họ là anh chị em của chúng ta, là những người bị bách hại, bị tổn thương, bị bóc lột, và là các nạn nhân của chiến tranh. Họ đang kiếm tìm một cuộc sống tốt hơn.

Khi chứng kiến thảm kịch như thế -  Đức Thánh nói tiếp - Tôi thành tâm bày tỏ nỗi đau đớn nhất của tôi, và hứa sẽ cầu nguyện cho những nạn nhân và gia đình của họ.

Tôi khẩn khoản kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy phản ứng một cách quyết liệt và nhanh chóng để nhận những thảm họa như thế không lập lại nữa” - Đức Thánh Cha kêu gọi như thế trước khi mời đám đông cầu nguyện cho “những anh chị em này”.

Thảm họa sau cùng xảy ra khi một chiếc thuyền chở những người di dân bị lật úp đêm hôm qua tại bờ biển Lybia, một trong những thảm họa tồi tệ nhất được ghi nhận trong cuộc khủng hoảng di dân tại Địa Trung Hải.

Vào sáng thứ Bảy vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxico đã tham dự một cuộc họp với chính quyền Ý, trong cuôc họp này ngài đã yêu cầu Liên Minh Châu Âu phải hành động nhiều hơn nữa để giúp đất nước này đối phó với việc có vô số những con người thất vọng đang ngày càng gia tăng mà họ đã được giải cứu tại Địa Trung Hải trong những cuộc hành trình trên những con thuyền buôn lậu, để chạy trốn trước chiến tranh, trước sự bách hại và nghèo đói.

Trong khi đó hàng trăm ngàn người di dân lần đầu tiên đặt chân lên đất liền của cảng Sicilia, hàng chục người khác được cứu sống trên biển. Những khu đô thị Sicilia đang quá tải không còn chỗ cho những người mới đến ẩn náu, tính đến hết thứ Bảy vừa qua đã có hơn 10.000 người tị nạn.

Từ đầu năm 2014, nước Ý đã giải cứu gần 20.000 người trên biển.

Chính phủ Ý cho biết, họ sẽ tiếp tục giải cứu những người  di dân, nhưng yêu cầu Liên Minh Châu Âu tăng thêm viện trợ về chỗ ở và cứu sống họ. Vì hầu hết những người di dân muốn gặp lại gia đình và những thành viên khác trong cộng đồng của họ ở Bắc Âu, chính quyền Ý đã thúc đẩy những quốc gia này hành động nhiều hơn nữa, đặc biệt là việc đón tiếp những người di dân này trong lúc những lời thỉnh cầu của họ về nơi ở an toàn và tình trạng tị nạn đang được duyệt xét.

 

(en.rv 19.04.2015)

 

Duyên Vilinh

 



                                   
Về Trang Mục Lục