USA/Vatican: Đức thánh Cha sẽ tôn phong Hiển Thánh cho một nhà Truyền Giáo tại Washington

 

Trong chuyến công du của mình tới Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô cũng sẽ cử hành một Đại Lễ Tôn Phong Hiển Thánh. Theo chương trình, vào ngày 23 tháng 09 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ tôn phong Chân Phúc Junipero Serra – vị Tông Đồ của Canifornia – lên bậc Hiển Thánh. Điều này đã được Tòa Thánh công bố trong một cuộc họp báo tại Vatican vào sáng thứ Hai hôm nay. Thánh Lễ Phong Thánh sẽ được cử hành trong Vương Cung Thánh Đường thuộc khu Thánh Địa cấp quốc gia kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội tại Washington.

 Chân Phúc Junipero Serra là một Linh Mục Dòng Thánh Phan-xi-cô, Ngài chào đời tại Mallorca, Tây-ban-nha. Vào thế kỷ 18, Ngài đã thành lập nhiều trạm truyền Giáo tại phó vương Tân Tây-ban-nha hồi đó, tức California ngày nay. Một thành phố tại California đã được đặt tên theo tên của vị Thánh sáng lập Dòng là San Francisco.

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã công bố về việc Tôn Phong Hiển Thánh này vào hồi tháng Giêng vừa rồi. Nhưng địa điểm và thời gian diễn ra cuộc Tôn Phong này, cho tới trước khi được công bố chính thức vào sáng hôm nay, vẫn chưa chắc chắn. Vào ngày mồng 02 tháng 05 tới đây, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ cử hành một buổi Phụng Vụ để tôn kính Chân Phúc Serra trong Chủng Viện dành cho Bắc Mỹ tại Rô-ma.

Đại Hội Quốc Tế về Gia Đình Công Giáo sẽ diễn ra tại Philadelphia từ ngày 22 tới ngày 27 tháng 09 chính là dịp để Đức Thánh Cha Phan-xi-cô thực hiện chuyến công du của Ngài tới Hoa Kỳ. Trong chuyến công du này, Đức Thánh Cha sẽ đến nói chuyện trước quốc hội Hoa Kỳ tại Washington với tư cách là vị Giáo Hoàng đầu tiên đến nói tại cơ quan này. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ đến đọc diễn văn tại trủ sở của Liên Hiệp Quốc ở New York. Một trạm dừng chân tại Cu-ba dành cho chuyến công du này của Đức Thánh Cha hiện đang được xem xét từ phía Tòa Thánh Vatican.

 

(rv/kna 20.04.2015 gs)

 

Minh An

 


Về Trang Mục Lục