Đức Thánh Cha ca ngợi nhà truyền giáo Dòng Thánh Pha-xi-cô – Junipero Serra

 

Vào hôm thứ Bảy vừa qua, để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của mình tới Nam và Bắc Mỹ, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã đến thăm Đại Chủng Viện dành cho người Bắc Mỹ tại Rô-ma, và đã cử hành một Thánh Lễ tại Đại Chủng Viện đó. Trong Thánh Lễ này, Đức Thánh Cha đã đặc biệt ca ngợi nhà truyền giáo Dòng Thánh Phan-xi-cô – Junipero Serra. Đích thân Đức Thánh Cha sẽ tôn phong Hiển Thánh cho vị Chân Phúc này tại Hoa Kỳ vào tháng 09 tới đây.

Vào tháng 07 này, Đức Thánh Cha sẽ công du tới Ecuador, Bolivia và Paraguay. Vào Tháng 09 sau đó, Ngài sẽ công du tới Cu-ba và Hoa Kỳ nhân dịp Đại Hội Thế Giới về Gia Đình Công Giáo. Ngài sẽ tham dự Đại Hội này và đồng thời cũng sẽ đến nói chuyện tại trụ sở của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, cũng như sẽ đến đọc diễn văn trước lưỡng viện Hoa Kỳ. Sau đó, vào ngày 23 tháng 09, Đức Thánh Cha sẽ tôn phong Hiển Thánh cho Vị Tông Đồ của California tại Washington.

Trong chuyến viếng thăm của Ngài tới Đại Chủng Viện dành cho người Bắc Mỹ, Đức Thánh Cha đã kêu gọi các Chủng Sinh cũng như các Linh mục hãy có một lối sống mang tính truyền giáo. Sư Huynh Junipero đã được thấm đượm hoàn toàn bởi tinh thần Tin Mừng cũng như đã được gây phấn chấn bởi lòng ước ao tiếp tục loan báo Tin Mừng – Đức Thánh Cha đã nói như thế trong bài giảng của Ngài. Một niềm hăng say như thế „đang kích động chúng ta“ – Đức Thánh Cha nói tiếp. Đôi khi chúng ta cố gắng một cách đặc biệt „để vượt qua những giới hạn cũng như những yếu đuối“ của những nhà truyền giáo có thiên phú trong cái nhìn. „Nhưng Cha tự hỏi, liệu trong thời đại hôm nay chúng ta có đang còn ở trong tình trạng để đi theo tiếng gọi của Thiên Chúa với chính sự quảng đại và lòng can đảm, mà Ngài đang mời gọi chúng ta hãy bỏ lại tất cả để đi theo Ngài, để tái khám phá ra Ngài trong khuôn mặt của những người nghèo hay không?“ Trước khi đi đến California, nhà truyền giáo Dòng Thánh Phan-xi-cô đã cầu nguyện với Đức Mẹ Guadalupe để xin cho được ơn „mở được tấm lòng của những người thực dân và của những người thổ dân“.

Đức Thánh Cha đã mô tả vị Thánh tương lai như là „một vị tổ phụ sáng lập của Hiệp Chủng Quốc“, và như là vị bảo trợ của những người Công giáo nói tiếng Tây-ban-nha tại Hoa Kỳ. Chân Phước Junipero Serra đang đứng chung trong hàng ngũ của nhiều vị Thánh nam nữ mà các Ngài đã hoạt động tại Mỹ Châu. Đức Thánh Cha đã nêu đích danh một số vị, trong đó có Osca Arnul Romero, Juan Diego và Kateri Tekakwitha.

Chân Phúc Serra sinh năm 1713 tại Mallorca, Tây-ban-nha; qua đời vào ngày 28 tháng 08 năm 1784 tại San Carlos Borromeo de Carmelo, California, Hoa Kỳ. Ngài đã thành lập 21 trung tâm truyền giáo dọc theo vùng duyên hải California. Ngài được coi là người mang tên của thành phố San Francisco.

Đại diện của các cư dân bản địa Bắc Mỹ cũng đã thể hiện sự chỉ trích của họ đối với việc tôn phong Hiển Thánh cho nhà truyền giáo Dòng Thánh Phan-xi-cô này. Trong một văn bản cáo buộc, họ cho rằng, vị Chân phúc ấy đã truyền giáo cho những người thổ dân da đỏ châu Mỹ dưới sự miễn cưỡng, và đã áp đặt lên họ nền văn hóa Âu châu.

 

(rv 02.05.2015 gs)

 

Đam Trần

 


Về Trang Mục Lục