Đức Thánh Cha Phanxico: rao giảng Tin Mừng bằng một ngôn ngữ tình yêu nhân hậu

 

Vào sáng thứ Sáu vừa qua, Đức Thánh Cha đã đón tiếp những thành viên của Hội Đồng Giáo Hoàng phục trách việc Xúc Tiến công cuộc Tân Phúc Âm Hóa, khi Hội Đồng này bế mạc phiên họp toàn thể của mình.

Trong suốt khóa họp, Hội Đồng Giáo Hoàng phụ trách việc Xúc Tiến công cuộc Tân Phúc Âm Hóa đã thảo luận về mối tương quan giữa việc loan báo Tin Mừng với việc dậy Giáo lý, và đó cũng là chủ đề mà Đức Thánh Cha Phanxico đã phát biểu với các thành viên của Hội Đồng, gồm có Đức Tổng Giám Mục Chủ tịch, Rino Fisichella.

Trao đổi với họ vào cuối phiên họp, Đức Thánh Cha đã nói rằng, Giáo Hội được mời gọi loan báo Tin Mừng ngay vào thời điểm có nhiều đổi thay lớn nhất. Nhưng Ngài đã nhấn mạnh, trong việc công bố Tin Mừng, ngôn ngữ được sử dụng cần phải được làm mới, nhờ đó mọi người đều có thể hiểu và nghe được Tin Mừng.

Đức Giáo Hoàng tiếp tục chia sẻ rằng, con người muốn có một Giáo Hội cùng bước đi với họ, trao tặng những nhân chứng  của niềm tin, một Giáo hội bị xem là đứng ở bên lề xã hội, điều này diễn tả tình liên đới với những ai đang ở “bên lề kiếp hiện sinh”.

Hạt nhân của điều mà nó là ý nghĩa đích thực của việc loan báo Tin Mừng, chính là việc - Đức Thánh Cha cho biết: Nhận thức về tình yêu thương xót mà Thiên Chúa Cha đã dành cho chúng ta, và trở nên khí cụ của ơn cứu độ đối với anh chị em chúng ta. Trở lại mối quan tâm của Đức Thánh Cha về việc dạy Giáo lý, như là phần của tiến trình rao giảng Phúc Âm, Đức Thánh Cha đã giải thích  rằng, “điều này cần vượt ra khỏi phạm vi giáo dục cho người tín hữu tại nhà trường, ngay từ thời thơ ấu, bởi đây là cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, Đấng đánh thức những khát vọng để nhận biết Người hơn nữa, và bước theo Người để trở thành môn đệ của Người”.

Để kết thúc, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, những thử thách của cả việc tân Phúc Âm Hóa lẫn việc dạy Giáo lý, đều đóng một vai trò quan trọng có tính cốt yếu: “Làm cách nào gặp được Chúa Giêsu, và nơi nào thuận lợi nhất để tìm gặp Người và theo Người”.

Hội Đồng Giáo Hoàng phụ trách việc Xúc Tiến công cuộc Tân Phúc Âm Hóa đang đảm trách việc chuẩn bị cho Năm Thánh về Lòng Thương Xót; Năm Thánh này sẽ được khai mạc vào ngày mùng 08 tháng 12 năm 2015.

 

(theo en.rv 29/05/2015 12:49)

 

Duyên Vilinh

 



                                   
Về Trang Mục Lục