Lịch làm việc trong tuần của Tòa Thánh Vatican

Biến cố quan trọng nhất trong tuần này chính là chuyến công du  nước ngoài lần thứ tám của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô: Thứ Bảy ngày mồng 06 tháng 06, Đức Thánh Cha sẽ công du tới Bosnia Herzegowina, và sẽ lưu lại Sarajewo – thủ đô của ngước này - một ngày.

Một biến cố quan trọng khác trong tuần này chính là Đại Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa Giê-su vào ngày thứ Năm mồng 04 tháng 05. Vào buổi chiều của ngày thứ Năm này, Đức Thánh Cha sẽ cử hành một Thánh Lễ tại khu vực phía trước Vương Cung Thánh Đường Lateran, và sau đó Ngài sẽ chủ sự buổi Cung Nghinh Thánh Thể từ Vương Cung Thánh Đường Lateran tới Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả, nằm cách nhau không xa.

Vào mỗi buổi sáng trong tuần, trừ ngày thứ Hai, Đức Thánh Cha vẫn sẽ cử hành các Thánh Lễ tại nguyện đường Thánh Mác-ta.

Thứ Tư ngày mồng 03 tháng 06, như thường lệ, Đức Thánh Cha sẽ chủ tọa buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phê-rô, và Ngài sẽ tiếp tục loạt bài Giáo Lý về Hôn Nhân và Gia Đình. Ngày thứ Tư này cũng là ngày tưởng nhớ lần thứ 52 ngày qua đời của Đức Gio-an XXIII (1881 – 1963); Ngài đã được Đức Thánh Cha Phan-xi-cô tôn phong Hiển Thánh hồi tháng Tư vừa rồi.

Ngoài ra, ngày thứ Tư cũng là ngày nghiên cứu về tầm quan trọng mang tính lịch sử của Công Đồng Vatican I tại Đại Học Giáo Hoàng Gregoriana.

Thứ Năm ngày mồng 04 tháng 06, Tổ chức Caritas của Ý và Quỹ Hỗ Trợ Di Dân sẽ công bố báo cáo hàng năm của họ về sự nhập cư tại hội chợ quốc tế Mi-lan. Vào buổi trưa cùng ngày, Đức Tổng Giám Mục thuộc Giáo hội Chalde của Tổng Giáo phận Erbil Kurdistan, Bashar Warda, Irak, sẽ thực hiện một cuộc họp báo tại Rô-ma.

Thứ Sáu ngày mồng 05 tháng 06, cứ sự thường, Đức Thánh Cha sẽ đón tiếp nữ tổng thống Michelle Bachelet của Chile. Tuy nhiên, cuộc tiếp đón này vẫn còn phải được xác nhận lại.

Thứ Bảy ngày mồng 06 tháng 06, phiên họp khoáng đại hàng năm của Tổ Chức Lương Nông Quốc Tế gọi tắt là FAO, sẽ khai mạc tại Rô-ma. Phiên họp này sẽ kéo dài một tuần. Trong khi đó, cũng vào thời gian này, các lãnh đạo của nhóm G7 sẽ thảo luận với nhau hai ngày tại lâu đài Elmau thuộc vùng Bayern.

Vào chiều Chúa Nhật ngày mồng 07 tháng 06, sau giờ Đọc Kinh Truyền Tin chung, Đức Thánh Cha sẽ đón tiếp hai vị tổng thống. Vào lúc 16g00, Ngài sẽ gặp gỡ tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela. Và vào lúc 17g00, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ nữ tổng thống Cristina Kirchner của Argentina. Nhưng cả hai cuộc gặp gỡ vừa nêu vẫn còn phải được xác nhận lại.

Tuy nhiên, chắc chắn là từ ngày thứ Hai đến hết ngày thứ Tư tuần sau (tức từ ngày mồng 08 tới ngày mồng 10 tháng 06), Ủy Ban Hồng Y gồm 9 vị, hay cũng còn gọi là nhóm C9, sẽ tái họp lại với nhau dưới sự hiện diện của Đức Thánh Cha, để tiếp tục thảo luận về công cuộc cải tổ Giáo Triều. Đây là phiên họp lần thứ mười diễn ra với sự hiện của Đức Thánh Cha.

(theo de.rv 30.05.2015 sk)

Minh An


Về Trang Mục Lục