Ông Raúl Castro sẽ thăm Đức Thánh Cha

 

Vào ngày mồng 10 tháng 05 tới đây, ông Raúl Castro, chủ tịch của Cu-ba, sẽ đến viếng thăm Tòa Thánh Vatican, và ông sẽ có buổi gặp gỡ thân mật với Đức Thánh Cha Phan-xi-cô. Tòa Thánh Vatican đã công bố như thế vào chiều thứ Ba vừa qua. Cha Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh Vatican, đã xác nhận rằng, cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra vào sáng Chúa Nhật trong phòng lễ tân của hội trường tiếp kiến. Chuyến viếng thăm này có tính chất thuần túy riêng tư – Cha Lombardi cho biết – và như thế, nó không phải là chuyến viếng thăm chính thức theo cấp nhà nước.

Chủ tịch Raúl Castro đã công khai cám ơn Đức Thánh Cha Phan-xi-cô vì vai trò của Ngài  trong việc xích lại gần nhau giữa Cu-ba và Hoa Kỳ - Cha Lombardi nhấn mạnh. Sự phát triển về chính trị tại Cu-ba cũng như chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tới quốc gia này vào tháng 09 tới đây sẽ đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đàm đạo giữa hai vị.

Vào tháng 10 năm ngoái đã có những cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa đại diện của Cu-ba và đại diện của Hoa Kỳ tại Vatican, mà nguyên nhân đưa đến những cuộc gặp gỡ ấy chính là những bức thư do Đức Thánh Cha viết và gửi cho cả hai vị quốc trưởng của hai nước. Trong cuộc hội nghị các quốc gia Mỹ Châu, chủ tịch Castro và tổng thống Obama đã lần đầu tiên gặp gỡ nhau tại đó. Người Mỹ đã ban bố mộ một chính sách cấm vận kinh tế chống lại Cu-ba, chính sách này có hiệu lực từ những năm 60 của thế kỷ trước.

Ông Raúl Castro là vị chủ tịch thứ hai của đảng cộng sản Cu-ba sẽ viếng thăm Tòa Thánh Vatican. Vào năm 1996, anh trai của ông là Fidel Castro – người lãnh đạo chính phủ Cu-ba hồi đó – đã có cuộc gặp gỡ chung với Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II. Vào năm 1998, Đức Gio-an Phao-lô II đã thực hiện một chuyến viếng thăm đáp lễ tới quốc đảo thuộc vịnh Caribe, và trong chuyến viếng thăm ấy, đã nhắc Cu-ba nên tự mở ra với thế giới, cũng như khuyến khích thế giới hãy mở ra với Cu-ba. Vào năm 2012, Đức Bê-nê-đíc-tô XVI cũng đã là vị khách trên đảo quốc này, và lúc ấy Ngài cũng đề cập nhiều lần tới việc hòa giải.

 

(rv 06.05.2015 ord)

 

Minh An

 


Về Trang Mục Lục