Tòa Thánh Vatican công bố chương trình chuyến công du của Đức Thánh Cha tới Mỹ Châu La-tinh

 

Trong chuyến công du của Ngài tới Mỹ Châu La-tinh vào tháng 07 tới đây, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ tham dự đại hội quốc tế của các phong trào Giáo dân tại Santa Cruz, Bolivia. Chi tiết này được rút ra từ chương trình dành cho chuyến công du của Đức Thánh Cha tới Mỹ Châu La-tinh mà Tòa Thánh Vatican đã công bố vào sáng thứ Sáu hôm nay.

Vào sáng sớm Chúa Nhật ngày mồng 05 tháng 07, Đức Thánh Cha sẽ lên máy bay tại Rô-ma để bắt đầu chuyến công du của Ngài tới Mỹ Châu La-tinh; vào lúc 15g00 cùng ngày, Đức Thánh Cha sẽ đặt chân xuống thủ đô Quito của Ecuador.

Thứ Hai ngày mồng 06 tháng 07, trước hết, Đức Thánh Cha sẽ cử hành một Thánh Lễ ở trung tâm hành hương kính Lòng Thương Xót Chúa tại Guayaquil; sau đó, vào buổi chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha sẽ chính thức đến thăm tổng thống Rafael Correa tại thủ đô Quito của nước này.

Thứ Ba ngày mồng 07 tháng 07, trước hết, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các Đức Giám Mục của quốc gia sở tại, và sau đó Ngài sẽ cử hành một Đại Lễ tại một sân vận động của thủ đô Quito. Vào buổi chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha sẽ có các cuộc gặp gỡ với các học sinh và sinh viên, với các đại diện của cộng đồng Ecuador và với các anh em Dòng Tên.

Thứ Tư ngày mồng 08 tháng 07, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm một viện dưỡng lão thuộc Dòng Mẹ Tê-rê-sa Calcuta, và sau đó Ngài sẽ có cuộc gặp gỡ với các Giáo sĩ, các Tu Sĩ cũng như các Chủng Sinh trước khi Ngài rời Ecuador để công du tiếp tới Bolivia.

Chiều thứ Tư ngày mồng 08 tháng 07, Đức Thánh Cha sẽ đặt chân tới La Paz của Bolivia, và ngay sau đó, Ngài sẽ tới thăm tổng thống Evo Morales của nước chủ nhà. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ có một cuộc gặp gỡ với các đại diện của các cơ quan và cộng đồng Bolivia.

Thứ Năm ngày 09 tháng 07, Đức Thánh Cha sẽ cử hành một Thánh Lễ tại Santa Cruz. Sau đó Ngài sẽ có cuộc gặp gỡ với các Linh Mục, các Tu Sĩ và các Chủng Sinh của Bolivia. Vào buổi chiều cùng ngày, Ngài sẽ đến tham dự cuộc đại hội quốc tế lần thứ hai của các phong trào Giáo dân.

Thứ Sáu ngày mồng 10 tháng 07, Đức Thánh Cha sẽ đến viếng thăm một trại giam tại Santa Cruz. Sau đó, Ngài sẽ gặp gỡ các Đức Giám Mục sở tại. Vào khoảng giữa trưa cùng ngày, Đức Thánh Cha sẽ rời Bolivia để bay tới Paraguay. Ngay khi tới nơi, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm chính thức tổng thống nước chủ nhà tại Asunción, thủ đô của nước này.

Thứ Bảy ngày 11 tháng 07, trước hết, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm một cô nhi viện. Sau đó Ngài sẽ cử hành một Đại Lễ tại trung tâm hành hương kính Đức Mẹ ở Caacupé. Sau Thánh Lễ này, Ngài sẽ gặp các đại diện của chính quyền và cộng đồng dân sự, cũng như sẽ gặp gỡ các Linh mục, Tu sĩ, Chủng Sinh và các thành viên của các phong trào Công giáo.

Chúa Nhật ngày 12 tháng 07, đây là ngày cuối cùng trong chuyến công du lần thứ hai của Đức Thánh Cha tới Mỹ Châu La-tinh. Trước hết, Ngài sẽ cử hành một Đại Lễ, sau đó Ngài sẽ có các cuộc gặp gỡ với các Đức Giám Mục của nước sở tại và với giới trẻ.

Vào lúc 19g00 cùng ngày theo giờ địa phương, Đức Thánh Cha sẽ rời Paraguay để bay về Rô-ma. Tại đây, Ngài được trông đợi sẽ có mặt vào lúc 13g45 chiều thứ Hai ngày 13 tháng 07 theo giờ Rô-ma.

 

(rv 08.05.2015 sk)

 

Minh An

 




                                   
Về Trang Mục Lục