Hãy rao giảng Tin Mừng mà không hề sợ hãi

 

Các Linh mục Công giáo và những tín hữu được xức dầu khác mà họ đã cam kết trong việc loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu, được mời gọi rao giảng Tin Mừng mà không hề sợ hãi, nhưng đảm bảo rằng, sứ mạng của họ nằm  trong giới hạn của huấn quyền Giáo Hội.

Lời mời gọi này được Cha Nwachukwu Okocha chia sẻ trong bài giảng Lễ phong chức Phó tế, mà Đức Giám Mục Albert Fasina của Giáo phận Ijebu-Ode cử hành. Những Thầy được phong chức Phó tế là Augustine Adetola, Anthony Adetayo và James Oluka.

Theo cha Okocha - vị giảng thuyết, những người được xức dầu này hãy đi rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu, không nên thỏa hiệp việc rao giảng Lời Chúa với sự sợ hãi, hoặc bổng lộc hay bất cứ lý do nào khác.

Cha Okocha cũng đã tận dụng dịp này để nhắc nhở các bậc cha mẹ rằng, hãy trở nên những thầy dạy đầu tiên đối với con cái, họ không được tìm cách thoái thác trách nhiệm làm cha làm mẹ của mình. Cha mẹ - vị giảng thuyết nhắc nhớ - phải hướng dẫn con cái của mình theo đường lối của Thiên Chúa, và làm cho chúng trở nên hữu ích cho bản thân và cho xã hội rộng lớn này. Hơn nữa, Ngài cũng chúc mừng các bậc cha mẹ của các tân Phó tế, và hối thúc họ không được giảm bớt việc cầu nguyện và hỗ trợ cho con cái họ, để chúng có thể đạt đến đỉnh cao của ơn gọi là những Linh mục.

Chia sẻ với các tân Phó Tế, Cha Okocha đã thúc giục các Thầy vững vàng trong ơn gọi của họ bằng việc sống độc thân, tận tâm và nhiệt thành trong việc phục vụ Đức Giám Mục và Giáo Hội.

Thánh Lễ được cử hành tại Nhà Thờ Công Giáo Thánh Maria, Ogbere, thuộc vùng Ijebu Waterside, có sự tham dự của đông đảo Linh mục, Tu sĩ và Giáo dân thuộc các vùng của Giáo Phận.

 

(en.rv 07/05/2015 15:42)

 

Duyên Vilinh

 


Về Trang Mục Lục