Singapore là đất nước
bậc nhất Châu Á để trở thành một người mẹ
Singapore – Singapore
là đất nước vào bậc nhất ở Châu Á - và đứng thứ 14 trên thế giới - để trở thành
một người mẹ nơi đây, Theo như bảng Danh Mục Các bà mẹ năm 2015 mà tổ chức Hãy
Cứu các Trẻ em đã sưu tập một danh sách đặc biệt hằng năm - tổ chức này đánh
giá chất lượng cuộc sống của các bà mẹ trong 179 quốc gia trên thế giới. Ở Châu
Á, Singapore nổi bật đáng kể hơn cả Hàn Quốc và Nhật Bản (xếp loại thứ 30 và 31
trên thế giới).
Việc xếp loại Bảng
Danh Mục Các Bà Mẹ đã đưa vào bảng kê khai năm chỉ dẫn: tỉ lệ tử vong thuộc về
người mẹ trong thời kỳ sinh nở, tỉ lệ tử vong của trẻ sơ sinh, phần trăm thu nhập
trung bình, trình độ giáo dục và tình trạng chính trị của người phụ nữ.
Liên quan tới ba chỉ dẫn đầu tiên, Singapore đứng vào top 10 của các nước trên
thế giới. Chỉ duy có một phụ nữ trong 14.000
người có rủi ro tử vong trong thời kỳ sinh nở, tỉ lệ trẻ sơ sinh tử vong
là 2,8/1.000, và mức thu nhập trung bình
lên đến 54.000 đôla.
Từ năm 2000, Singapore
đã đạt được nhiều tiến bộ to lớn, đặc biệt trong việc giảm thiểu sự rủi ro tử
vong cho các bà mẹ. Trong thời gian chuyển tiếp giữa hai thiên niên kỷ, cứ 3500
phụ nữ sinh nở thì có một phụ nữ tử vong, cao hơn 75% so với ngày nay.
Tuy nhiên, việc xếp loại
không nhắm đến việc giáo dục và tình trạng chính trị của người phụ nữ. Những
người trẻ Singapore tới trường trung bình là 15,4 năm, (ở Na Uy, quốc gia có mức
xếp hạng là 17 năm rưỡi), và chỉ 1/4 các cơ quan trong chính phủ được điều hành
bởi phụ nữ, (ở Na Uy là 40%).
Mặc dù tích cực, những
con số này không được các nhà phân tích xem như một thành công mỹ mãn. Liên
quan đến trình độ giáo dục và chính trị tiêu biểu cho người nữ, những con số được
đánh giá quá thấp. Theo ông Jolene Tan, Hiệp Hội Phụ Nữ vì Hành Động và Nghiên
Cứu (AWERE) cho hay, “để cải thiện việc
tham gia chính trị, chính phủ nên ‘lên tiếng’ cho toàn thể đất nước bằng việc bổ
nhiệm nhiều phụ nữ hơn nữa như là những bộ trưởng với một chức vụ cụ thể”.
Hơn nữa, theo ông Tan,
việc xếp loại của tổ chức Hãy Cứu Lấy Các Trẻ Em “cũng không xem đây như là sự an toàn của người lao động. Một phụ nữ,
người này trở lại sau thời gian hộ sản, phải rời bỏ vị trí đã bị kết thúc của
chị ấy xem ra có ít sự trợ giúp ở Singapore, nhưng chị có thể cậy nhờ đến việc bảo vệ hợp pháp như những
tuyên bố sa thải không công bằng trong quyền tài phán, chẳng hạn như Canada,
Liên Hiệp Âu Châu và Ireland - tất cả những
quốc gia này đều bị xếp loại thấp hơn cả trong bản báo cáo”.
Một vấn đề khác của quốc
gia thành phố này là không có sự chắc chắn cho những người mẹ trở lại công việc
của họ sau thời gian nghỉ việc để mang thai và sinh sản. “Ở Singapore, tỉ lệ khả
năng sinh sản duy trì ở mức thấp bởi vì một số phụ nữ muốn tránh đi việc phải
chọn lựa giữa nghề nghiệp và con cái”- Yeo Miu Ean, chủ tịch của tổ chức Quyền
của Phụ Nữ vì Công Việc của người Mẹ cho biết như thế.
Singapore luôn chú
tâm đến những chính sách kiểm soát việc
sinh sản, dù không liên tục. Vào thập niên 50 và 60, chính phủ đã thực hiện
tuyên truyền chống lại việc sinh sản, như là kết quả của việc bùng nổ các các
trẻ sơ sinh sau Chiến Tranh Thế Giới thứ II. Từ năm 1987, chính phủ của ông Lee
Kuan Yew đã bị buộc phải kích thích tỉ lệ sinh sản vì nó đã rơi xuống “dưới mức
sinh thay thế”. Trong cả hai giai đoạn, vị trí của những chủ nhân làm cha làm mẹ
tại Singapore đã đi theo thuyết ưu sinh,
và đã khích lệ các thành viên của các tầng lớp đã được giáo dục hãy lập gia
đình với nhau để tránh việc “kết thúc với một xã hội ngu dốt”.
(Asianew - 08/05/2015)
Duyên Vilinh