Đức Thánh Cha tiếp đón chủ tịch Raúl Castro của Cu-ba

 

Vào sáng Chúa Nhật hôm nay, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã đón tiếp chủ tịch Raúl Castro của Cu-ba nhân cuộc „thăm viếng có tính riêng tư“. Chủ tịch Castro đã cám ơn Đức Thánh Cha về bức thư mà Ngài đã gởi đến cho cả Washington lẫn Havanna. Với lá thư này, Đức Thánh Cha đã làm cho Hoa Kỳ và Cu-ba tái xích lại gần nhau – công bố báo chí của Tòa Thánh cho biết. Ngoài ra, chủ tịch Castro cũng đã bày tỏ với Đức Thánh Cha về niềm vui của người dân Cu-ba trước chuyến viếng thăm của Ngài tới đảo quốc này vào tháng 09 tới đây. Tuy nhiên, Tòa Thánh đã không công bố hết tất cả các chi tiết trong cuộc hội kiến giữa hai vị.

Cuộc gặp gỡ đã diễn ra „rất thân mật“ tại phòng tiếp đón của đại hội trường dành cho các cuộc tiếp kiến bên trong Tòa Thánh Vatican – công bố báo chí của Tòa Thánh cho biết như thế. Cuộc gặp gỡ đã kéo dài trên 50 phút. So với những cuộc hội kiến tương tự của Đức Thánh Cha, thì cuộc hội kiến này được kể là khá dài. Cuộc hội kiến trước đây giữa Đức Thánh Cha và tổng thống Obama cũng kéo dài chừng ấy, nhưng hai vị phải nói chuyện với nhau qua thông dịch viên, còn lần này thì Đức Thánh Cha và ông Castro đã nói chuyện trực tiếp với nhau mà không cần phải phiên dịch. Đây là cuộc gặp gỡ trực tiếp đầu tiên của Đức Thánh Cha người Mỹ Châu La-tinh với chủ tịch Cu-ba. Ông Raúl Castro còn được chào đón bởi một phái đoàn của Tòa Thánh Vatican, do Đức Tổng Giám Mục Angelo Becciu dẫn đầu. Từ năm 2009 tới năm 2011, với tư cách là Sứ Thần Tòa Thánh tại Havanna, Đức Tổng Giám Mục Angelo Becciu nằm trong nhóm có nhiệm vụ chuẩn bị cho Đức Thánh Cha những câu hỏi liên quan đến Hoa Kỳ và Cu-ba.

Ông Raúl Castro đã trao cho Đức Thánh Cha một món quà là một kỷ niệm chương với hình nhà thờ chính tòa Havanna và một bức tranh đương đại mô tả về một di dân đang cầu nguyện trước cây Thánh Giá được làm bằng những mảnh vỡ của chiếc thuyền cũ. Tác giả của bức tranh này là một nghệ sĩ người Cu-ba, tên là Kcho. Ông cũng hiện diện trong phái đoàn của chủ tịch Castro, và đã giải thích cho Đức Thánh Cha rằng, ông được gợi hứng bởi sự dấn thân của Đức Thánh Cha cho người di dân và người tị nạn, kể từ lúc Đức Thánh Cha thực hiện chuyến vi hành của Ngài tới Lampedusa. Về phía mình, Đức Thánh Cha đã tặng cho chủ tịch Cu-ba – giống như Ngài vẫn tặng cho tất cả các vị quốc trưởng hay các nhà lãnh đạo chính phủ khi họ tới viếng thăm tòa Thánh Vatican – một cuốn Thông Điệp Evangelii Gaudium, cũng như một tấm hy chương với hình của Thánh Martin, người đã lấy áo của mình để mặc cho người nghèo. Ngài thích tặng món quà này một cách đặc biệt, Đức Thánh Cha đã nói với vị khách của Ngài như vậy, vì nó „không chỉ nhắc nhớ tới bổn phận phải bảo vệ người nghèo, nhưng cũng còn nhắc nhớ tới bổn phận phải thúc đẩy phẩm giá của họ một cách tích cực nữa“.

Vào tháng 09 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ bay trực tiếp tới Cu-ba để viếng thăm đảo quốc này trước khi Ngài thực hiện chuyến công du tới Hoa Kỳ. Tuy nhiên, thời gian chính xác dành cho cuộc công du của Ngài tới Cu-ba vẫn chưa được công bố. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã đóng góp vào trong bước đột phá về bầu khí giữa Hoa Kỳ và Cu-ba sau một nửa thế thế kỷ cấm vận, và sự đóng góp ấy đã làm cho cuộc cấm vận này chấm dứt vào cuối tháng 12 vừa rồi. Từ đó, những cuộc đối thoại trực tiếp giữa Washington và Havanna đã được tiến hành. Các nỗ lực ngoại giao của Đức Thánh Cha phía sau hậu trường chính là yếu tố đưa tới sự hòa giải của hai quốc gia thù địch. Hai vị tiền nhiệm của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô là Đức Gio-an Phao-lô II và Đức Bê-nê-đíc-tô XVI, cũng đều đã viếng thăm Cu-ba.

 

(rv 10.05.2015 gs)

 

Minh An



                                   
Về Trang Mục Lục