Hội Đồng Giám Mục Cu-ba công bố chương trình chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tới nước này

 

Hội Đồng Giám Cu-ba đã công bố những chi tiết đầu tiên về chương trình chuyến công du của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô tới Cu-ba. Theo đó, Đức Thánh Cha sẽ lưu lại tại đảo quốc này từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 09 năm 2015, trước khi Ngài tiếp tục công du tới Hoa Kỳ.

Theo công bố của Hội Đồng Giám Mục Cu-ba, giống như vị tiền nhiệm của mình là Đức Bê-nê-đíc-tô XVI, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô cũng sẽ viếng thăm Thánh Địa Đức Mẹ El Cobre, nơi Đức Maria được tôn kính với tước hiệu là „Đức Mẹ Bác Ái“ (Virgen de la Caridad), và cũng được tôn kính như là Nữ Bổn Mạng của Cu-ba. Vào tháng 03 năm 2012, Đức Bê-nê-đíc-tô đã đến cầu nguyện riêng tại El Cobre.

Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phan-xi-xô tại Cu-ba sẽ được bắt đầu tại thủ đô Havanna. Theo công bố của Hội Đồng Giám Mục Cu-ba, Đức Thánh Cha cũng muốn đến thăm thành phố Holguin, nơi chưa có vị Giáo hoàng nào tới thăm. Thành phố này là nơi xuất thân của hai anh em nhà Castro – nguyên và đương kim chủ tịch đảng cộng sản và nhà nước Cu-ba.

Trạm sau cùng trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đảo quốc này sẽ là thành phố Santiago. Cả thành phố Holguin và thành phố Santiago đều nằm tại khu vực phía Đông Nam của Cu-ba, và cũng đều là hai thành phố lớn nhất của nước này sau thủ đô Havanna.

Vào năm 1998, trong chuyến viếng thăm lịch sử tới Cu-ba, Đức Gio-an Phao-lô II đã cử hành một Thánh Lễ tại thành phố Santiago.

Sau khi kết thúc chuyến viếng thăm Cu-ba của mình tại thành phố Santiago, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ bay trực tiếp từ thành phố này tới Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, tất cả những công bố trên của Hội Đồng Giám Mục Cu-ba vẫn còn phải đợi sự xác nhận chính thức của Tòa Thánh Vatican.

 

(Theo apic/rv 12.04.2015 sk)

 

Minh An

 





                                   
Về Trang Mục Lục