Lào - Đức Cha Tổng Đại diện của Paksè: “Chúng tôi hy vọng 17 vị Tử Đạo của Lào có thể được cùng mừng chung với nhau

 

Paksè – “Chúng tôi rất vui mừng trước sự công nhận việc Tử Đạo của Cha Mario Borzaga, một nhà truyền giáo trẻ của Hội Tận Hiến cho Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, và của Paul - một Giáo Lý Viên Lào. Chúng tôi cũng đang mong chờ trước sự kết thúc với kết quả mỹ mãn của vụ án tôn phong chân phước thứ ha, mà vụ án này vẫn còn đang được để mở liên quan đến 15 vị tử đạo khác, gồm những nhà truyền giáo và các giáo dân Lào”. Đức Giám mục Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun, Tổng Đại Diện của Paksè thuộc miền Nam Lào, và là người đứng đầu Văn phòng Tử Đạo của Hội Đồng Giám Mục Lào - Campuchia (CELAM), đã nói như thế trong một cuộc phỏng vấn dành cho Fides.

Đức Cha Tổng Đại Diện vừa từ Nông Pênh trở về Lào: Hội nghị của Hội Đồng Giám Mục được tổ chức ở thủ đô Campuchia, có sự tham dự của bốn Giám Mục Lào. Suốt cuộc hội họp, chúng tôi đã nghe tin về sắc lệnh công nhận của Tòa Thánh trước việc tử đạo của cha Borzaga và Paul, điều này làm cho chúng tôi “vui mừng, hài lòng và hy vọng’, Ngài cho biết thế. “Kinh nghiệm gặp gỡ thì luôn là hoa trái, rất có giá trị cho chúng tôi, các Giám Mục Lào. Chúng tôi xin chia sẻ tin vui này cho Giáo Hội Lào của chúng tôi. Chúng tôi đang được lớn lên trong sự chia sẻ và hợp tác giữa các Giám Mục” - Đức Cha Tổng Đại diện chia sẻ như thế.

Hướng về các vị tử đạo, Đức cha cho biết: “Chúng tôi rất muốn mừng kính các ngài chung với nhau. Tất cả 17 vị này đều thuộc phụ tỉnh Luang Prabang. Chúng tôi chưa biết, mình sẽ cử hành Thánh Lễ tôn phong Chân phước ở đâu, khi nào và như thế nào. Dĩ nhiên đây sẽ là một sự kiện thuộc về chứng tá Ki-tô giáo to lớn, và nó sẽ liên hệ đến toàn thể Giáo Hội Lào. Chúng tôi hy vọng rằng, Thánh Lễ tôn phong sẽ diễn ra tại Lào: điều này sẽ rất quan trọng đối với đoàn chiên nhỏ bé của Giáo Hội chúng tôi”.

Đức Giám mục cho biết rằng, Giáo hội địa phương vẫn tiếp tục công việc mục vụ của mình, trong sự tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa, và sự công nhận phúc tử đạo này “thật sự là một món quà của Thiên Chúa dành cho Giáo Hội nhỏ bé tại Lào”- Đức Cha kết luận.

 

(Fides, 2015-05-12)

 

Thérèse Nguyễn






                                   
Về Trang Mục Lục