Đức Thánh Cha Phanxico và Tổng thống Palestine  bày tỏ  niềm hy vọng hòa bình

 

Trong cuộc gặp gỡ vào sáng Thứ Bảy tại Vatican, Đức Thánh Cha Phanxico và Tổng thống Palestine, Mahmoud Abbas, đã bày tỏ niềm hy vọng của hai vị về việc nối lại những cuộc đàm phán về hòa bình giữa Palestine và Israel ,về “những quyết định can đảm” vì hòa bình với sự hỗ trợ của quốc tế.

Thông cáo của Tòa Thánh Vatican đã mô tả cuộc nói chuyện là “thân mật”, và cho biết hai bên “đã đã tỏ ra rất hài lòng với sự thống nhất về văn bản của một thỏa thuận toàn diện giữa các Bên liên quan đến những khía cạnh thiết yếu của cuộc sống và hoạt động của Giáo Hội Công Giáo tại Palestine, điều này sẽ được ký kết trong tương lai gần tới đây”.

Vào Chúa Nhật ngày mai, Tổng thống Mahmoud Abbas sẽ tham dự Thánh Lễ Phong Thánh cho hai Chân phước người Palestine, ông đã cám ơn Đức Thánh Cha Phanxico về sự kiện này.

Hôm nay, ngày16 tháng Năm, năm 2015, Đức Thánh Cha Phanxico đã tiếp kiến Ông Mahmoud Abbas, Tổng thống của Nhà nước Palestine, vị này sau đó đã có cuộc gặp gỡ với Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, Pietro Parolin, và được tháp tùng bởi Đức Tổng Giám Mục Paul Richard Gallagher, Thư ký phụ trách về những Mối tương Quan với các Quốc gia.

Tổng thống Abbas sẽ tham dự Thánh Lễ phong thánh cho hai Nữ tu Palestine, vì vậy, ông đã cám ơn Đức Thánh Cha về điều này.

Trong cuộc thảo luận thân mật, sự hài lòng to lớn đã được bày tỏ về sự thống nhất đã đạt được trên văn bản của một Thỏa thuận toàn diện giữa các Bên liên quan đến những khía cạnh thiết yếu của cuộc sống và hoạt động của Giáo Hội Công Giáo ở Palestine, điều này sẽ được ký kết trong tương lai gần tới đây.

 Điều chú ý là khi trở lại tiến trình hòa bình với Israel, niềm hy vọng được bày tỏ rằng, những cuộc đàm phán trực tiếp giữa các Bên sẽ được nối lại, để tìm ra một giải pháp công bằng và lâu dài cho sự xung đột.

Để mong ước kết thúc này được lặp lại với sự hỗ trợ của Cộng đồng quốc tế, Israel và Palestine có thể giữ lấy quyết tâm về những quyết định can đảm để xúc tiến hòa bình. Cuối cùng, liên hệ đến những cuộc xung đột mà nó gây đau khổ cho Trung Đông, và trong việc tái xác định lại tầm quan trọng của cuộc chiến khủng bố, cần thiết nhấn mạnh đến việc đối thoại liên tôn.

 

(en.rv 16/05/2015 13:00)

 

Thérèse Nguyễn

 





                                   
Về Trang Mục Lục