Lịch làm việc trong tuần của Đức Thánh Cha

 

Bên cạnh việc chủ tọa buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư như thường lệ, Đức Thánh Cha cũng sẽ có một số chương trình khác trong tuần. Cứ sự thường, vào sáng thứ Bảy, Ngài sẽ đón tiếp thủ tướng Bulgarie cũng như thủ tướng của Mazedonia. Vào buổi chiều cùng ngày, Ngài sẽ đón tiếp Tổ Chức Lao Động của Ý.

Sự kiện quan trọng nhất đối với Giáo hội trong tuần này chính là Thánh Lễ tôn phong Chân Phúc cho Đức Giám Mục Oscar Arnulfo Romero. Vào thứ Bảy ngày 23 tháng 05 tới đây, Đức Hồng Y Angelo Amato sẽ đại diện cho Đức Thánh Cha để đi đến San Salvador, và tại đó, Ngài sẽ cử hành Thánh Lễ tôn phong Chân Phúc cho vị Giám Mục nêu trên.

Thứ Hai ngày 18 tháng 05, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ Hội Đồng Giám Mục Ý nhân dịp Hội Đồng này có phiên họp khoáng đại thường niên. Phiên họp của Hội Đồng Giám Mục Ý được chia ra làm nhiều khóa. Khóa họp thứ nhất sẽ kéo dài 4 ngày, và Đức Thánh Cha đang được mong đợi sẽ có bài diễn văn ngay tại khóa đầu tiên này. Với tư cách là Giám Mục Rô-ma, Đức Thánh Cha cũng là thành viên của Hội Đồng Giám Mục Ý.

Cũng trong ngày thứ Hai, Đức Thánh Cha sẽ tiếp đón các Nữ Tu đến từ Bethlehem và từ các nơi khác thuộc khu vực Trung Đông. Những Nữ Tu này đã đến Rô-ma nhân dịp hai vị Nữ Tu người Palestina được tôn phong Hiển Thánh.

Vào chiều thứ Hai cùng ngày, cùng với Tổng Giáo phận Mi-lan, Tổ Chức Caritas quốc tế sẽ thực hiện một đêm triển lãm 2015 cũng ngay tại Mi-lan. Cuộc triển lãm này diễn ra dưới khẩu hiệu: „Liên Đới, Lương Thực, Mối Tương Quan Với Thiên Nhiên và Với Con Người“.

Thứ Ba ngày 19 tháng 05 là Ngày Caritas quốc tế. Ngày này sẽ được cử hành ngay tại khu triển lãm Mi-lan. 

Vào các buổi sáng khác trong tuần, Đức Thánh Cha sẽ tham dự cuộc họp của các vị lãnh đạo thuộc các cơ quan trong Giáo Triều Rô-ma. Tuy nhiên, nội dung của những cuộc họp này không được công bố.

Chúa Nhật ngày 24 tháng 05, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự Đại Lễ Kính Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Thánh Lễ này sẽ được cử hành tại quảng trường Thánh Phê-rô.

Vào ngày Đại Lễ Kính Chúa Thánh Thần Hiện Xuống hàng năm, Giáo hội Công Giáo sẽ cử hành Ngày Quốc Tế Cầu Nguyện cho Giáo Hội tại Trung Quốc. Ngày cầu nguyện này được thiết lập dưới thời Đức Bê-nê-đíc-tô XVI.

 

(rv 17.05.2015 ord/pr)

 

Minh An

 





                                   
Về Trang Mục Lục