Phải chăng Mẹ Tê-rê-sa sắp được phong Thánh?

 

Phải chăng trong Năm Thánh về Lòng Chúa Thương Xót, Mẹ Tê-rê-sa Calcuta sẽ được tôn phong Hiển Thánh? Trong một thông cáo báo chí tương ứng, Tòa Thánh Vatican đã cho biết rằng: Đó là một „ điều giả định“, vụ án tôn phong Hiển Thánh cho người phụ nữ gốc Albanie mang giải Nobel Hòa Bình „vẫn đang còn trong tiến trình“.

Vào lúc này, để nói về một thời gian biểu cho cuộc tôn phong Hiển Thánh thì vẫn còn là điều „quá sớm“. Cha Federico Lombardie, phát ngôn viên của Tòa Thánh Vatican, đã cho giới báo chí biết như thế vào sáng thứ Ba hôm nay.

Mẹ Tê-rê-sa – người có nguyên quán tại Albanie – đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới nhờ vào sự dấn thân của Mẹ cho người nghèo, cho các bệnh nhân và cho những người hấp hối tại thành phố Calcuta của Ấn-độ. Nữ sáng lập viên của Dòng Các Chị Em Thừa Sai Bác Ái qua đời vào năm 1997 và đã được tôn phong Chân Phúc vào năm 2003.

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã công bố một Năm Thánh ngoại thường về Lòng Thương Xót. Năm Thánh này sẽ được cử hành vào năm 2016.

(rv 19.05.2015 sk)

 

Minh An

 


                                   
Về Trang Mục Lục