Tòa Thánh Vatican và UNESCO cùng cộng tác trong lãnh vực giáo dục

Vào hôm thứ Tư vừa qua, Thánh Bộ Giáo Dục của tòa Thánh Vatican và cơ quan phụ trách việc giáo dục của Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là UNESCO, đã tổ chức một diễn đàn chung tại Paris. Dưới tiêu đề: „Giáo Dục Hôm Nay Và Ngày Mai“, hai tổ chức nêu trên muốn chứng minh cho xã hội biết về tầm quan trọng của nhà trường. Trong một thời đại mà trong đó thế giới thay đổi một cách rất nhanh chóng và căn bản, việc đảm bảo cho những người sẽ trưởng thành trong tương lai một sự tiếp cận với nền giáo dục, là điều rất quan trọng.

Ông Etienne Verhack hiện đang là cố vấn của Thánh Bộ Giáo Dục của Tòa Thánh Vatican. Trong một cuộc nói chuyện với Đài Phát Thánh của Tòa Thánh Vatican, ông đã lưu ý rằng, các trường Công Giáo nổi tiếng khắp thế giới về sự gần gũi của họ với tất cả, và thực hiện một sứ vụ quan trọng ngay trong một xã hội hoàn toàn khác biệt.

Các trường học Công Giáo cũng đặt ra những trọng tâm có mục tiêu rõ ràng, mà những trọng tâm ấy cũng rất quan trọng đối với UNESCO: Giáo dục cho tất cả, giáo dụ về công lý, về hòa bình và về lòng khoan dung. Vấn đề nằm ở chỗ là Giáo hội Công giáo chứng tỏ cho cộng đồng xã hội thấy về sự phục vụ của mình.“

Cá nhân ông Verhack rất ý thức rằng, các cộng đồng xã hội ngày nay đang đặt ra cho các trường học Công giáo rất nhiều những thách đố khác nhau. Trong một thế giới đa văn hóa, việc giới thiệu những nguyên tắc nền tảng, là điều không hề đơn giản. Một khuynh hướng chống tôn giáo đang gia tăng cũng có thể xác định được ngay tại Tây Phương – ông Verhack cho biết. „Đối với chúng ta, điều đó có nghĩa là, đào tạo các giáo viên mà họ biết mở ra và đồng thời sẵn sàng làm chứng cho Đức Tin của mình. Tất nhiên là, một trường Công giáo phải kính trọng những luật lệ của những quốc gia tương ứng.“ Tuy nhiên, một cơ quan nhà nước không phải là „Nữ Thủ Hiến của Chân lý“, nhưng đơn giản chỉ là sự cộng tác giữa những con người – vị cố vấn nói tiếp.

Ngược lại, đối với Etienne Verhack, việc các trường Công giáo tôn trọng lương tâm của mỗi giáo viên, là một vấn đề rất quan trọng. „Và trước hết, tôi thấy một sự thiếu sót lớn trong một số trường Công giáo: mỗi giáo viên nên có một kiến thức tối thiểu về Thần Học. Vì thế, việc họ được đào tạo trong lãnh vực này là điều rất quan trọng. Hiện tại, nó không có nghĩa là họ cần phải tốt nghiệp một khóa Thần học trọn bộ, nhưng những kiến thức nền tảng của Thần học nên được thủ đắc sẵn.“

(theo de.rv 03.06.2015 mg)

Minh An



                                   
Về Trang Mục Lục