Chương trình làm việc trong tuần của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô và Tòa Thánh

 

Chúa Nhật ngày mồng 07 tháng 06 năm 2015, ngoài việc chủ tọa giờ đọc Kinh Truyền Tin chung vào giữa trưa, Đức Thánh Cha còn tiếp đón một vị khách đến từ Nam Mỹ, đó là nữ tổng thống Cristina Fernández de Kirchner của Argentina. Cuộc tiếp đón sẽ diễn ra vào lúc 17g00.

Thứ Hai ngày mồng 08 tháng 06, Ủy Ban gồm 9 vị Hồng Y sẽ họp nhau lần thứ mười tại Vatican. Kể từ tháng 10 năm 2013 tới nay, cứ hai tháng một lần, Ủy Ban gồm 9 Đức Hồng Y này lại họp bàn, để - theo ý muốn của Đức Thánh Cha - đưa ra những lời đề nghị cho việc cải tổ Giáo Triều. Cuộc họp lần này sẽ kéo dài tới thứ Tư.

Cũng vào ngày thứ Hai, các Đức Giám Mục Puerto Rico sẽ bắt đầu chuyến viếng thăm Ad Limina của các Ngài tại Vatican.

Thứ Tư ngày mồng 10 tháng 06, như thường lệ, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự cuộc tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phê-rô. Trong cuộc tiếp kiến này, Ngài sẽ tiếp tục nói về đề tài gia đình. Vào buổi chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha sẽ tiếp đón tổng thống Wladimir Putin của cộng hòa liên bang Nga. Trong cuộc gặp gỡ thứ hai này của cả hai vị, những thảo luận sẽ được dành để đề cập tới cuộc xung đột tại Đông Ucraina cũng như việc bảo vệ các Ki-tô hữu bị bách hại tại Trung Đông. Vào cuối tháng 11 năm 2013, tổng thống Putin cũng đã đến thăm Đức Thánh Cha Phan-xi-cô rồi.

Sáng thứ Năm ngày 11 tháng 06, Đức Thánh Cha sẽ đón tiếp thủ tướng Stephen Harper của Canada. Vào khoảng giữa trưa cùng ngày, Ngài sẽ tiếp đón các đại diện của một mạng lưới trường học quốc tế dành cho việc loan báo Tin Mừng.

Cũng trong ngày thứ Năm, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, sẽ tham dự Thánh Lễ Cung Hiến một Thánh Đường Công giáo tại Các Tiểu Vương Quốc Ả-rập Thống Nhất. Ngôi Thánh Đường thuộc vùng Abu Dhabi này được dành để tôn kính Thánh Phao-lô Tông Đồ, và là ngôi Thánh Đường thứ hai của Giáo hội Công giáo tại quốc gia nêu trên.

Đồng thời, vào ngày thứ Năm này, một chương chình tiếp theo của Ủy Ban „Tiền Đồ các Dân Tộc“ (do sáng kiến của Tòa Thánh Vatican) sẽ diễn ra tại Mi-lan. Chương trình này có đề tài về việc bảo vệ môi trường và khí hậu. Ngoài Đức Hồng y Gianfranco Ravasi – người đại diện của Tòa Thánh Vatican – cũng còn có cả ông Nicolas Hulot, người Pháp và cũng là đặc phái viên của Tòa Thánh tại  Hội Nghị về Khí Hậu Toàn Cầu ở Paris 2015, cũng sẽ tham dự chương trình nêu trên. Liên quan đến vấn đề này, Bức Thông Điệp về việc Bảo Vệ Môi Trường của Đức Thánh Cha sẽ được công bố vào ngày 18 tháng 06 tới đây, như Tòa Thánh đã loan báo.

Thứ Sáu ngày 12 tháng 06, Giáo hội Công giáo sẽ cử hành Đại Lễ kính Thánh Tâm Chúa Giê-su và đồng thời cũng cử hành Ngày Thánh Hiến các Linh Mục. Vì thế, cuộc Đại Hội Quốc Tế lần thứ ba của các Linh Mục cũng sẽ diễn ra trong ngày này, và Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ tham dự cuộc Đại Hội đó: Như vậy, kể từ lúc 16g00 cùng ngày, Đức Thánh Cha sẽ tham dự buổi hồi tâm tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Gio-an La-tê-ra-nô của Rô-ma. Các Linh mục đến từ năm châu lục cũng sẽ tham dự buổi hồi tâm này và cùng cử hành một Thánh Lễ với Đức Thánh Cha. Đề tài của cuộc Đại Hội các Linh Mục này có tựa đề là: „Được Kêu Gọi Nên Thánh Để Thực Hiện Công Cuộc Tái Loan Báo Tin Mừng“.

Cũng trong ngày thứ Sáu này, vào khoảng giữa trưa, Đức Thánh Cha sẽ tiếp đón các Linh Mục Tuyên Úy của các phi trường. Cuộc tiếp đón sẽ diễn ra tại Vatican.

Sáng thứ Bảy ngày 13 tháng 06, Đức Thánh Cha sẽ tiếp đón phong trào Hướng Đạo Sinh của Ý với tên gọi Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani (Agesci). Cuộc gặp gỡ này sẽ diễn ra tại quảng trường Thánh Phê-rô.

Trưa Chúa Nhật ngày 14 tháng 06, như thường lệ, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi Đọc Kinh Truyền Tin chung tại quảng trường Thánh Phê-rô. Vào buổi chiều cùng ngày, một cuộc đại hội cấp Giáo phận với đề tài về việc Rước Lễ và lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức sẽ khai mạc tại quảng trường Thánh Phê-rô. Cuộc gặp gỡ này sẽ bắt đầu từ lúc 18g00, với sự tham dự của các Linh mục, các tín hữu trẻ cũng như các cha mẹ của các em.

 

(theo de.rv 06.06.2015 pr)

 

Minh An

 


Về Trang Mục Lục