Đức Phanxicô lên án nạn khai thác lao động trẻ em

(phanxico.vn) 08/06/2015

zenit.org, Anita Bourdin, 06-07-2015

Nhân ngày Quốc tế chống nạn khai thác lao động trẻ em và bảo vệ quyền trẻ em ngày 12 tháng 6 sắp tới, sau buổi Kinh Truyền Tin chúa nhật 7 tháng 6 ở Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Phanxicô đã đưa ra lời kêu gọi: “Trên thế giới hiện nay có không biết bao nhiêu trẻ em không được tự do vui chơi, đến trường, các em bị khai thác để làm việc như một lao động”

Ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế: “Tôi hy vọng cộng đồng quốc tế can thiệp gấp và liên tục để quyền của trẻ em được công nhận”.

Theo báo cáo của Chương trình Quốc tế loại bỏ nạn lao động trẻ em (IPEC), một chương trình ở trong Tổ chức Quốc tế Lao động (OIT), kể từ năm 2000, con số trẻ em làm việc trên thế giới đã giảm một phần ba từ 246 triệu còn 168 triệu. Hơn một nửa trong số này, 85 triệu, làm những công việc nguy hiểm (năm 2000 con số này là 171 triệu).

Marta An Nguyễn chuyển dịch

 


                                   
Về Trang Mục Lục