Tòa Thánh khước từ tiền quyên góp sau vụ bê bối của FIFA

 

Vì sự bê bối của FIFA nên Tòa Thánh Vatican đã không muốn đón nhận số tiền quyên góp của Liên Đoàn Bóng Đá Nam Mỹ CONMEBOL. Và vì những bê bối tham nhũng trong Liên Đoàn Bóng Đá Thế Giới, mạng lưới trường học được gợi hứng bởi Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, với tên gọi là Scholas Occurrentes, sẽ khước từ số tiền quyên góp ấy cho tới khi nào kết thúc những cuộc điều tra về mặt pháp lý – một bản thông cáo báo chí của mạng lưới trường học nêu trên đã cho biết như thế. Bản thông cáo này được công bố vào hôm thứ Năm vừa qua trong một cuộc họp báo tại Buenos Aires.

Tổ chức trực thuộc Tòa Thánh có sứ mạng phát triển giới trẻ thông qua thể thao và giáo dục, đã ký kết với CONMEBOL một hợp đồng vào hồi giữa tháng Tư vừa qua, theo đó, cứ mỗi pha ghi bàn và mỗi quả phạt 11 mét trong giải bóng đá cúp America tại Chile, Liên Đoàn Bóng Đá này sẽ dành 10.000 USD cho Scholas Occurrentes. Trong giải bóng đá Cup America gần đây nhất, cách nay 4 năm, đã có cả thảy 72 bàn thắng được ghi vào lưới.

Giải bóng đá Copa Ameria hiện nay, hay cũng còn được gọi là Giải Vô Địch Bóng Đá Mỹ Châu La Tinh, đã khai mạc vào chiều thứ Năm vừa qua theo giờ địa phương tại Santiago của Chile, với trận đấu giữa đội chủ nhà và đội Ecuador.

(theo pm/ap 12.06.2015 mg)

 

Minh An

 


Về Trang Mục Lục