Đức Thánh Cha Phanxico: Ơn gọp làm tuyên úy tại các Phi trường chính là việc trở thành nơi của sự hiệp nhất trong đa dạng

 

Một Cuộc Hội Thảo Quốc Tế lần thứ XVI của  các Linh Mục Tuyên Úy Hãng Hàng Không Dân Dụng Công Giáo và Những Thành viên Tuyên úy đang diễn ra tuần này tại Roma.

Cuộc gặp gỡ đã được Hội Đồng Giáo Hoàng Về Việc Chăm Sóc Mục Vụ Cho Người Di Dân và cho Những Người Sống Lưu Động, xúc tiến với chủ đề: “Niềm Vui Của Tin Mừng: Điều gì hỗ trợ cho các tuyên úy phi trường trong việc chăm sóc mục vụ?”

Vào thứ Sáu vừa qua, khi phần học hỏi và hồi tâm của họ kết thúc, Đức thánh Cha Phanxico đã đón tiếp các tham dự viên của hội nghị này. Cuộc đón tiếp đã diễn ra tại Vatican. Đức Thánh Cha đã khích lệ công việc của họ trong việc giúp đỡ mọi người, mở cõi lòng ra và sống với Chúa Giêsu trong môi trường hàng không.

Đức Thánh Cha đã trao đổi với những vị đang nhóm họp rằng, việc tuyên úy hàng không được gọi là nơi của sự hiệp nhất trong đa dạng, cho mọi đủ hạng người.

Đức Thánh Cha đã lưu ý rằng, các phi trường xem ra giống như các thành phố trong các thành phố, “nơi đây tính chân thực phức tạp đan quyện và chồng chéo lên nhau”.

Như là một thành phố lớn, “phi trường là một thủ phủ, đa sắc tộc, đa tôn giáo, và các anh em, các Linh mục tuyên úy và các thành viên của ban tuyên úy, được đắm chìm trong đời sống của cộng đoàn duy nhất này”.

Hiệp nhất trong đa dạng

Vì thế, Đức Thánh Cha Phanxico cho biết thêm rằng, điều này thật quan trọng để làm việc cách nhu mì và gặt hái được hơn nữa sự hòa hợp với Chúa Thánh Thần, Đấng tạo nên sự thống nhất trong đa dạng.

Đức Thánh Cha đã mô tả phi trường như là nơi gặp gỡ nhiều người mà họ đi lại để kinh doanh, để du lịch, và Ngài cũng nhấn mạnh  cách đặc biệt đến việc quá cảnh của những người nhập cư và di dân, trẻ em và những người già cả, những người này cần được chăm sóc và quan tâm đặc biệt - Đức Thánh Cha nói.

Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các vị tuyên úy trong những thời điểm  và hoàn cảnh kịch tính, chẳng hạn như trong các tại nạn hay trong những vụ không tặc khi họ được mời đến để cung cấp sự hỗ trợ, an ủi và khích lệ.

Sứ mạng của anh em tại phi trường, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, đòi hỏi anh em phải làm việc để cho con người có được lòng khao khát muốn lắng nghe Lời Chúa. Ngay tại các phi trường, Đức Thánh Cha cho biết, “Chúa Giêsu, Vị Mục Tử Nhân Lành cũng đang muốn chăm sóc chiên của Người qua các Bí Tích Hòa Giải và Bí Tích Thánh Thể”.

Đức Thánh Cha đã kết thúc bài diễn từ của Ngài bằng việc khích lệ Các Linh mục Tuyên Úy hàng Không và các Thành Viên của ban Tuyên Úy “hãy làm việc để đảm bảo rằng các phi trường là những nơi có không gian cho tình yêu thương và đối thoại, mà nó thúc đẩy tình đoàn kết giữa mọi người và duy trì một bầu khí xã hội hòa bình”.

 

(theo en.rv 12/06/2015 11:46)

 

Duyên Vilinh

 


Về Trang Mục Lục