Giáo Hội Philippine “sẽ thực hiện mọi việc” để làm nổi bật Thông Điệp Về Môi Trường Sinh Thái

Manila – Giáo hội Philippine đang hăm hở chào đón Thông Điệp của Đức Thánh Cha Phanxico về Môi Trường Sinh Thái và về Việc Chăm Sóc Cho Công Trình Tạo Dựng, cũng như đang chuẩn bị để Thông Điệp này được giới thiệu tối đa bao nhiêu có thể.

Nhiều nhóm Công giáo khác nhau, đặc biệt là những người phụ trách những vấn đề về môi trường, đã đồng ý thực hiện  những sáng kiến để đảm bảo rằng, văn kiện của Đức Thánh Cha sẽ được hiểu và được phổ biến lan rộng khắp nơi bao nhiêu có thể.

Theo Linh mục Michiael Czerny SJ, thành viên của Ủy Ban Giáo Hoàng về Công Lý và Hòa Bình, cho biết, Thông Điệp về Môi Trường Sinh Thái “sẽ không đem lại kết quả thỏa đáng nếu các nhóm Công giáo  và những cá nhân không sẵn sàng đón nhận và phổ biến nó”.

Cha John Leydon, một nhà truyền giáo Colombia, cũng đồng ý như thế. “72 giờ đầu tiên sau khi công bố là thời khắc quan trọng nhất. Nếu một sức đẩy được xây dựng nhanh, người ta sẽ đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha”.

Cô Lou Semerino đang lên kế hoạch để thâu băng tất cả các tài liệu từ sứ điệp của Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Manila, Luis Antonio Tagle. “Chúng tôi chắc chắn là sẽ đưa ngay lên không gian ảo ngay lập tức sau khi công bố”, cô cho biết như thế, “bởi vì chúng tôi muốn tiếp cận tới những người trẻ. Họ xem truyền hình nhiều, vì thế nhờ kênh truyền hình này mà chúng tôi có thể quảng bá sứ điệp này”.

Tương tự như thế, Phong Trào Công Giáo Khí Hậu Toàn Cầu lên kế hoạch để gặp gỡ và thông tri cho những phát thanh viên truyền hình biết Thông Điệp Laudato sii (“Ngợi Khen Chúa”) về sự chăm sóc ngôi nhà chung, để họ được chuẩn bị và hiểu về chiều sâu của sứ điệp do Đức Thánh Cha công bố.

Giáo hội Công giáo Philippine cũng lên kế hoạch sử dụng điện thoại di động để truyền tải tin tức. “Chúng tôi có một nhóm người gửi những tin nhắn văn bản để khơi lên sự quan tâm của mọi người và làm tăng ý thức  về điều khẩn cấp này”, Cô Lu Reyn, một nhà hoạt động về biến đổi khí hậu, cho biết như thế.

Thông điệp thứ hai của Đức Thánh Cha Phanxico đã được công bố vào ngày 18 tháng 6, với một lênh cấm vận cho tới trưa (Giờ Ý: GMT +2:00). Tuy nhiên, nội dung của văn bản đã làm giấy lên một cuộc tranh luận gay gắt giữa những người Công giáo và phần còn lại của thế giới.

Đức Hồng Y Peter Kodwo Appiah Turkson, chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình, Thượng Phụ Giáo chủ John Zizioulas của Pergamon, đại diện cho Đức Thượng Phụ Đại Kết và Giáo Hội Chính Thống, Giáo sư John Schellnhuber, nhà sáng lập và giám đốc của Viện Nghiên cứu Tác Động  Khí Hậu Potsdam, và Carolyn Woo, chủ tịch  hiệp hội Phục Vụ Cứu Tế Công Giáo, đã giới thiệu văn kiện này.

Nói với các khách hành hương và các khách du lịch quy tụ tại quảng trường trong buổi Tiếp Kiến Chung hằng tuần của Ngài vào ngày thứ Tư, tức một ngày trước khi công bố Thông Điệp cách chính thức, Đức Thánh Cha Phanxico cho biết: “Ngày mai, như anh chị em biết, Thông điệp về việc chăm sóc “ngôi nhà chung”, tức công trình tạo dựng, sẽ được công bố. “Ngôi nhà” của chúng ta đang bị phá hủy, và điều này làm đau lòng mọi người, đặc biệt những người nghèo khổ nhất trong chúng ta”.

Tuy nhiên, việc kêu gọi của Cha dựa trên sứ mạng mà Thiên Chúa đã ban tặng cho con người trong công trình tạo dựng: ‘canh tác và chăm sóc’ ‘khu vườn’ mà con người được đặt vào trong đó (xem St 2,15). Cha mời gọi mọi người hãy đón nhận với trái tim mở rộng trước văn kiện này, hãy đặt chính mình vào trong đường hướng giáo huấn về xã hội của Giáo hội”.

 

(theo asianew 18/06/2015)

 

Thérèse Nguyễn

 



                                   
Về Trang Mục Lục